| Hotline: 0983.970.780

Điều tra vụ phá rừng đặc dụng ở Vườn Quốc gia Ba Bể

Thứ Bảy 18/03/2023 , 12:08 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn đang điều tra vụ phá rừng đặc dụng xảy ra trong khu vực quản lý của Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn).

Trước đó, tại thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể phát hiện một vụ phá rừng đặc dụng. Diện tích rừng bị phát, phá trái pháp luật khoảng 3.000m2, thuộc phân khu rừng phục hồi sinh thái ở vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Bể. 

Khu vực rừng bị xâm hại ở sát với đất sản xuất của người dân, là rừng nghèo kiệt có một số cây gỗ tạp, khối lượng khoảng 0,3 mét khối.  

Hiện trường vụ phá rừng ở ngay sát nhà người dân thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu. Ảnh Ngọc Tú. 

Hiện trường vụ phá rừng ở ngay sát nhà người dân thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu. Ảnh Ngọc Tú. 

Ông Triệu Thế Khôi, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, Vườn Quốc gia Ba Bể đã phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh Bắc Kạn khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng tham gia phá rừng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc do người dân thiếu ý thức, phát phá rừng để lấy đất trồng cây ăn quả.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.