| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp trốn đóng BHXH: Ngành bảo hiểm bó tay?

Thứ Ba 28/02/2012 , 10:13 (GMT+7)

Thực ra, hiện nay không chỉ 10 ngàn lao động ở Đồng Nai chịu tình trạng nêu trên mà hàng vạn lao động khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Nhiều lao động bị bỏ quên quyền lợi
Liên quan tới việc hơn 10 ngàn lao động tại Đồng Nai bị chủ lao động không đóng BHXH (NNVN ngày 21/2), ông Nguyễn Đình Khương, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã làm việc với NNVN.

>> Hàng vạn lao động bị “quỵt” tiền bảo hiểm

Thực ra, hiện nay không chỉ 10 ngàn lao động ở Đồng Nai chịu tình trạng nêu trên mà hàng vạn lao động khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Trả lời câu hỏi vì sao tình trạng DN trốn đóng BHXH ngày càng gia tăng? Ông Nguyễn Đình Khương cho rằng: “Đó là bởi chế tài đối với đơn vị không hoặc chậm đóng BHXH quá nhẹ (vi phạm chỉ bị phạt tối đa 30 triệu đồng - PV). Bên cạnh đó, mức lãi do chậm đóng BHXH hiện nay chỉ là 10,5%, thấp hơn nhiều so với lãi suất của ngân hàng; cùng với đó, các chế tài về hành chính cũng thực sự không có hiệu quả khiến nhiều DN “nhờn mặt” bởi theo quy định hiện hành, DN trốn đóng BHXH thì Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền xử lý. Trong khí đó, trong Luật Doanh nghiệp lại không có điều nào quy định DN sẽ bị đình chỉ hoạt động vì lý do trốn đóng BHXH. Chính những vướng mắc đó khiến chúng tôi dù muốn đóng cửa DN cũng đành bó tay”.

Ngoài ra, theo ông Khương, chính người lao động cũng có lỗi trong chuyện này. Một phần do người lao động thiếu hiểu biết về pháp luật, do nhu cầu công việc hay do có lao động chỉ quan tâm đến vấn đề thu nhập mà “lãng quên” một phần tiền lương của mình đã được “giữ lại” chỉ đến khi có chuyện xảy ra hoặc về hưu mà không được hưởng chế độ, quyền lợi thì mới lên tiếng đấu tranh.

Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua tình trạng chậm đóng, nợ đọng, không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ BHXH xảy ra ở hầu hết các địa phương. Năm 2011, tổng số nợ BHXH, BHYT lên tới hơn 3.922 tỷ đồng (tăng 33,84% so với số nợ năm 2010), trong đó nợ BHXH hơn 3.338 tỷ đồng (tăng 31% so với năm 2010), nợ BHYT hơn 584 tỷ đồng (tăng 52,66% so với năm 2010).

Hiện tại, ngành BHXH vẫn đang bó tay với nghịch lý Nhà nước khó kiện DN. Trong khi, về nguyên tắc BHXH thu theo đơn vị kinh doanh chứ không thu theo đầu người lao động, DN nộp tiền bảo hiểm đến đâu thì cơ quan BHXH mới giải quyết đến đó. Các đối tượng dù được cấp sổ BHXH nhưng do cơ quan, đơn vị chủ quản không thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN thì sổ bảo hiểm của người lao động kể như không có giá trị. Có những người lao động gần đến ngày nghỉ hưu hoặc đủ tuổi nghỉ hưu, hay những người thuyên chuyển công tác, thai sản, ốm đau… thì mới phát hiện quyền lợi của mình bị “mất” do ông chủ không đóng tiền BHXH từ lâu.

Về trách nhiệm của ngành BHXH, ông Khương khẳng định: Dù có nhiều quy định “kìm kẹp” nhưng ngành BHXH vẫn sẽ tăng cường, đôn đốc kiểm tra xử lý vi phạm và phối hợp giải quyết những khiếu nại, tố cáo của người lao động về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thực hiện BHXH, đồng thời cũng tăng cường công tác tuyên truyền vận động đối với các DN và người lao động để không còn thực trạng DN trốn đóng hay chiếm dụng tiền bảo hiểm của người lao động. Và điều quan trọng cần sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành, chính quyền địa phương để mang lại quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm