| Hotline: 0983.970.780

Dồn sức chăm sóc hoa lay ơn vụ tết

Thứ Sáu 12/01/2024 , 09:38 (GMT+7)

PHÚ YÊN Những ngày này, nông dân xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đang chăm sóc tỉ mỉ từng luống hoa lay ơn để nở đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ông Trương Văn Nhung (thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc) tất bật chăm sóc vườn hoa lay ơn của gia đình. Ảnh: KS.

Ông Trương Văn Nhung (thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc) tất bật chăm sóc vườn hoa lay ơn của gia đình. Ảnh: KS.

Xã Bình Ngọc là vùng chuyên trồng rau ăn lá truyền thống lớn nhất tỉnh Phú Yên, tuy nhiên hằng năm bắt đầu từ trung tuần tháng 10 âm lịch, nông dân nơi đây sẽ chuyển sang trồng hoa lay ơn.

Đến vùng hoa nơi đây vào những ngày này, chúng tôi chứng kiến nông dân đang chăm sóc tỉ mỉ từng luống hoa để mong nở đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Đang loay hoay tưới nước cho vườn hoa lay ơn nhà mình, ông Trương Văn Nhung, thôn Ngọc Phước 2 (xã Bình Ngọc) cho biết, năm nay gia đình ông trồng 3 sào (500m2/sào) hoa lay ơn đủ loại màu gồm đỏ nhung, đỏ tươi, vàng, tím cẩm, tai vuông..., tăng 1 sào so với năm ngoái.

Tuy nhiên so với mọi năm, giá vật tư nông nghiệp phục vụ trồng hoa như giống, phân bón, thuốc BVTV đều cao hơn, chi phí dao động từ 12 - 15 triệu đồng/sào (tùy loại giống) nên ông rất trông chờ giá hoa sẽ tăng cao trong dịp Tết.

Cách vườn hoa ông Nhung không xa, bà Châu Thị Kim Yến (người cùng thôn) đang kiểm tra sâu bệnh từng luống hoa để khắc phục kịp thời.

Bà Châu Thị Kim Yến cho biết, nghề trồng hoa đòi hỏi người trồng phải chịu khó, không chỉ xuống giống đúng thời vụ mà phải thường xuyên có mặt tại vườn tưới nước, tỉa lá, làm cỏ, đặc biệt là vào đất để khi tưới nước hoặc có gió không làm cây bị gãy đổ, đảm bảo cho hoa phát triển tốt.

Thời gian qua, thời tiết thuận lợi nên hoa lay ơn sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: KS.

Thời gian qua, thời tiết thuận lợi nên hoa lay ơn sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: KS.

Đối với trồng hoa lay ơn, còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Vì vậy, nhiều lúc lứa hoa sắp đến kỳ thu hoạch, chỉ cần gặp đợt sương muối, lạnh sâu hoặc mưa to dai dẳng là có khi mất trắng. Điển hình như vụ hoa năm ngoái, thời tiết có gió giật mạnh, mưa kéo dài khiến các luống hoa trồng bán Tết của bà con nơi đây bị ngã đổ, hư hại, dẫn đến thua lỗ.

“Năm nay thời tiết tới giờ khá thuận lợi, hoa phát triển tốt, không nhiễm sâu bệnh, ít phải phân thuốc nên chúng tôi kỳ vọng toàn bộ diện tích trồng ở các vườn sẽ nở trúng dịp Tết”, bà Yến bày tỏ.

Năm nay gia đình bà Yến trồng 250m2 giống hoa lay ơn đỏ mập. Đây là giống hoa được người tiêu dùng ưa chuộng, bán rất chạy vì nở có màu đỏ tươi, mang sự may mắn cho gia đình. Tuy nhiên, giống hoa này là một trong các giống đặc biệt mẫn cảm với thời tiết và sâu bệnh nên bà con nơi đây ít trồng so với các giống khác.

Bên cạnh đó, hoa lay ơn đỏ tai vuông là giống hoa cao cấp, giá bán cao hơn các giống màu khác nhưng cũng khó trồng. Hơn nữa, giá củ giống hoa này cũng cao gấp 2 - 3 lần so với các giống khác, lên đến 280 - 300 ngàn đồng/kg.

Ông Cao Xuân Trí, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Ngọc cho biết, vụ hoa lay ơn năm nay, toàn xã trồng 24ha hoa lay ơn các loại (tương đương với năm ngoái), gồm giống đỏ nhung, đỏ tươi, đỏ tai vuông, vàng, tím cẩm.

Thời gian qua, hoa lay ơn là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân trên địa bàn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên trong quá trình trồng, người dân cũng gặp khá nhiều khó khăn về thời tiết, đầu ra…

Bà con vào đất để cây hoa cứng cáp, không bị đỗ ngã. Ảnh: KS.

Bà con vào đất để cây hoa cứng cáp, không bị đỗ ngã. Ảnh: KS.

Theo ông Cao Xuân Trí, để có củ hoa lay ơn giống trồng vụ Tết, từ tháng 5 âm lịch, bà con phải đặt mua giống ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Ðồng). Đến tháng 8 âm lịch, bà con cho đất trồng rau nghỉ ngơi, sau đó đến tháng 10 thì tiến hành cày ải, vô phân vi sinh rồi tiến hành gieo trồng hoa.

Bà con địa phương được tập huấn thường xuyên kỹ thuật trồng hoa lay ơn cùng với kinh nghiệm lâu năm nên chất lượng hoa trồng rất đạt và được giới buôn hoa ưa chuộng. Hàng năm, từ rằm tháng Chạp trở lên, làng hoa Bình Ngọc lại nhộn nhịp với vụ hoa Tết. Thương lái khắp các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ về đây đặt mua hoa để đưa đi tiêu thụ tại nhiều thị trường lớn trong nước.

Cũng theo ông Cao Xuân Trí, trung bình 1 sào hoa lay ơn, bà con thu hoạch lãi từ 15 - 20 triệu đồng. Tuy nhiên nếu giá hoa lay ơn tăng cao, 1 sào bà con có thể lãi 30 - 40 triệu đồng. Năm nay thời tiết ổn định, hoa không bị hư hại và nhiễm sâu bệnh, bà con hi vọng bán được giá, có thu nhập tốt.

Hoa lay ơn là loài hoa được người dân miền Trung và miền Bắc ưa chuộng vào dịp Tết vì mang sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Hoa có thân tròn, dài, không có nhánh, khi nở sẽ có 5 cánh mỏng và có hình dạng như cánh bướm, mọc xếp chồng lên nhau trông rất đẹp mắt.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm