| Hotline: 0983.970.780

Đưa máy tời thủy lực vào khai thác hải sản

Thứ Năm 19/01/2017 , 08:45 (GMT+7)

Theo ông Trần Mông, từ khi có trang bị máy tời thủy lực, tốc độ thu lưới tăng hơn so với kéo lưới bằng tay, do đó tàu đánh bắt được nhiều mẻ lưới hơn, sản lượng đánh bắt cũng tăng lên...

Với mục tiêu tiết kiệm sức lao động, giảm thời gian thu lưới, tăng thời gian đánh bắt, nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngư dân, năm 2016 Trạm Khuyến ngư huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã triển khai mô hình “Máy tời thủy lực” trên tàu khai thác bằng nghề lưới rê của ông Trần Mông, khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa.

Để thực hiện, cán bộ của Trạm Khuyến ngư đã vào Vũng Tàu để kiểm tra chất lượng của máy, sau đó nhận máy về lắp đặt. Giá trị một máy tời thủy lực là 20 triệu đồng, chủ mô hình được Nhà nước hỗ trợ 50%. Ngoài ra, chủ mô hình còn phải chịu thêm chi phí công thợ lắp đặt, mua nhớt...

Theo ông Trần Mông, từ khi có trang bị máy tời thủy lực, tốc độ thu lưới tăng hơn so với kéo lưới bằng tay, do đó tàu đánh bắt được nhiều mẻ lưới hơn, sản lượng đánh bắt cũng tăng lên. Khi chưa sử dụng máy thì 6 ngư dân phải thay ca kéo liên tục trong 6 giờ đồng hồ thì mới xong và 1 ngày chỉ đánh có 1 mẻ lưới. Nhưng khi có máy, với dàn lưới có chiều dài 3,5 hải lý thì khoảng 1,5 - 2 giờ là đã kéo xong lưới, một ngày đánh bắt từ 2 - 3 mẻ lưới.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.