| Hotline: 0983.970.780

Giá cổ phiếu bao cao su rớt mạnh khi Trung Quốc bỏ chính sách một con

Thứ Hai 02/11/2015 , 10:42 (GMT+7)

Trái lại, các công ty sản xuất xe đẩy, tã giấy và các sản phẩm chăm sóc trẻ em khác thì vui mừng...

Trung Quốc bỏ chính sách một con, giá cổ phiếu bao cao su rớt mạnh
Chính sách một con đã được Trung Quốc áp dụng từ năm 1979 - Ảnh: Reuters.
 

Giá cổ phiếu công ty bao cao su nổi tiếng nhất tại thị trường Trung Quốc đã lao dốc chóng mặt sau khi nước này tuyên bố chấm dứt chính sách một con có từ năm 1979.

Việc bãi bỏ chính sách kiềm chế tăng trưởng dân số đã áp dụng hơn 3 thập kỷ được Bắc Kinh công bố hôm 29/10, sau khi kết thúc hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Với chính sách mới, các cặp vợ chồng ở Trung Quốc sẽ được phép sinh hai con. Phản ứng trước thông tin này, giá cổ phiếu công ty Okamoto Industries sụt hơn 10% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.

Công ty bao cao su Nhật này cung cấp một lượng lớn bao cao su cho Trung Quốc. Du khách Trung Quốc sang Nhật cũng là một trong những nhóm khách hàng lớn nhất của Okamoto.

Trái lại, các công ty sản xuất xe đẩy, tã giấy và các sản phẩm chăm sóc trẻ em khác vui mừng trước chính sách mới của Trung Quốc.

Công ty sữa bột công thức trẻ em Biostime chứng kiến giá cổ phiếu tăng hơn 12%. Cổ phiếu Goodbaby International, nhà sản xuất xe đẩy trẻ em, tăng khoảng 10%.

Cổ phiếu hãng sản xuất bình sữa trẻ em Pigeon tăng 10,7% tại thị trường Tokyo. Cổ phiếu hai hãng tã giấy Unicham và Kao của Nhật cùng tăng gần 4%.

Thậm chí, giá cổ phiếu của China Child Care, công ty sản xuất các sản phẩm chăm sóc da và tóc cho trẻ em, tăng hơn 40% tại thị trường Hồng Kông trong phiên ngày thứ Sáu.

Ngân hàng Thụy Sỹ Creidt Suisse ước tính việc nới lỏng chính sách sinh đẻ sẽ dẫn tới việc có thêm 3-6 triệu em bé được sinh ra mỗi năm ở Trung Quốc trong thời gian 5 năm từ 2017.

Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới với khoảng 1,4 tỷ người, hiện có khoảng 16,5 triệu em bé ra đời mỗi năm.

Theo báo cáo của Credit Suisse, với chi phí nuôi dạy một đứa trẻ hàng năm vào khoảng 40.000 Nhân dân tệ, số em bé ra đời tăng thêm hàng năm ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc tiêu dùng nước này sẽ tăng thêm 120-240 tỷ Nhân dân tệ mỗi năm, tương đương từ 4-6% tổng doanh thu bán lẻ.

Thậm chí, việc Trung Quốc bỏ chính sách hai con còn có ảnh hưởng tới cả thị trường tài chính New Zealand, quốc gia xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới và xem Trung Quốc là một trong những thị trường chủ đạo.

Tỷ giá đồng Đôla New Zealand đã tăng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Vào cuối thập niên 1970, Chính phủ Trung Quốc nhận thấy tốc độ tăng trưởng dân số 1,9% mỗi năm là không bền vững. Sau khi áp dụng chính sách một con, tỷ lệ tăng trưởng dân số của nước này giảm xuống còn 0,7%/năm.

Tuy nhiên, dân số Trung Quốc đang già hóa nhanh chóng. Ước tính, đến năm 2050, Trung Quốc sẽ có trên 440 triệu người trên 60 tuổi.

 

(vneconomy.vn)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm