| Hotline: 0983.970.780

Giám sát dịch bệnh kịp thời trên đàn vật nuôi

Thứ Sáu 17/11/2023 , 11:00 (GMT+7)

An Giang xảy ra lẻ tẻ một số bệnh như cảm nóng say nắng, bỏ ăn, Ecoli, tụ huyết trùng… đã được lực lượng cán bộ thú y ở địa phương can thiệp kịp thời.

Để giảm tỷ lệ xuất hiện dịch bệnh lây lan ra diện rộng trên đàn vật nuôi, ngành chăn nuôi thú y luôn ý thức thực hiện tuyên truyền tiêm vacxin, vệ sinh tiêu độc, sát trùng thường xuyên chuồng trại. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Để giảm tỷ lệ xuất hiện dịch bệnh lây lan ra diện rộng trên đàn vật nuôi, ngành chăn nuôi thú y luôn ý thức thực hiện tuyên truyền tiêm vacxin, vệ sinh tiêu độc, sát trùng thường xuyên chuồng trại. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

An Giang có tổng đàn vật nuôi chủ lực gồm, heo 99.000 con, trâu bò khoảng 70.000 con, đàn gia cầm ước khoảng 7,2 triệu con.

Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay đang vào cuối mùa mưa và chuẩn bị bước sang mùa đông nên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn An Giang có xảy ra lẻ tẻ một số bệnh như: cảm nóng say nắng, bỏ ăn, Ecoli, tụ huyết trùng… đã được lực lượng cán bộ thú y ở địa phương can thiệp kịp thời, bệnh xảy ra rải rác tại 5.700 hộ nuôi trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang, trong 9 tháng đầu năm, có hơn 5.000 con heo mắc bệnh, trâu và bò trên 3.200 con, chó gần 2.300 con, gia cầm 89.000 con và dê 26 con…

Qua kiểm tra, giám sát của nhân viên chăn nuôi và thú y xã, phường, thị trấn đã phát hiện và tiến hành điều trị bệnh cho trên 10.800 con vật nuôi mắc bệnh trong đó 43 con chết, tỷ lệ điều trị khỏi 99%.

Ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang cho biết: Để giảm tỷ lệ xuất hiện dịch bệnh lây lan ra diện rộng trên đàn vật nuôi, ngành chăn nuoioi thú y luôn ý thức thực hiện tuyên truyền vấn đề vệ sinh tiêu độc, sát trùng thường xuyên phương tiện vận chuyển, quầy kệ bán thịt gia súc, gia cầm, khu vực chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.  

Bên cạnh đó, giám sát công tác tiêm phòng và tình hình phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thuỷ sản tại huyện 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra ngẫu nhiên tại các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tại 42 xã trên địa bàn tỉnh, tại thời điểm kiểm tra tình hình dịch bệnh ổn định.

Các đàn gia súc, gia cầm được tiêm phòng từ nguồn vacxin miễn phí đến nay vẫn ổn định, phát triển bình thường. Công tác tiêm phòng, kiểm tra, giám sát của các xã đến tận hộ chăn nuôi thường xuyên.

Đối với gia cầm khuyến cáo các hộ nhỏ lẻ trong dân tiêm ngừa cúm gia cầm và gia súc tăng cường vận động tiêm phòng lở mồm long móng trâu, bò và viêm da nổi cục để hiệu quả chăn nuôi được đảm bảo. Tuyên truyền và vận động người chăn nuôi tăng cường công tác tiêm phòng dại trên đàn chó, mèo. Kết quả công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm tại huyện, thị xã, thành phố luôn thực hiện tốt.

Xem thêm
Dân đeo khẩu trang đi ngủ vì trại lợn 30.000 con

THANH HÓA Trại lợn của Công ty Agri-Vina lại gây thối, khiến nhiều người dân tại xã Tân Phúc, thị trấn Lang Chánh mất ăn mất ngủ.

Gia Lai có thêm 5 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

Gia Lai vừa có thêm 2 mã số vùng trồng và 3 mã số cơ sở đóng gói, nâng tổng số lên 227 mã số vùng trồng và 38 mã số cơ sở đóng gói.

'Bắt bệnh, bốc thuốc' cho vườn cam thoái hóa

HÀ TĨNH Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, những vườn cam có 30 - 50% số cây 'ốm yếu', suy kiệt, có nguy cơ phải phá bỏ đã được giữ lại.