| Hotline: 0983.970.780

Gỗ vô chủ tập kết ở Sín Thèn sẽ xử lý ra sao?

Thứ Hai 01/03/2021 , 21:18 (GMT+7)

Hơn 9,5m3 gỗ được tổ công tác phát hiện tập trung gần khu vực rừng tự nhiên tại Sín Thèn (thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Số gỗ vô chủ đang bị giữ tại UBND thị trấn Nông trường Phong Hải. Ảnh: H.Đ

Số gỗ vô chủ đang bị giữ tại UBND thị trấn Nông trường Phong Hải. Ảnh: H.Đ

Phát hiện gỗ tập kết ở Sín Thèn

Cuối tháng 1/2021, tổ bảo vệ rừng thôn Sín Thèn phát hiện một số lượng gỗ tròn được tập kết nghi để chuẩn bị vận chuyển mang đi tiêu thụ. Số gỗ này được cắt gọt cẩn thận với độ dài tương tự nhau. Sự việc đã được báo lên chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng.

Hiện trường nơi tập kết gỗ là khu vực chân đồi thuộc địa phận thôn Sín Thèn đoạn giáp ranh thôn Sà San 1 (xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương). Khu vực này là rừng tự nhiên được giao cho các hộ dân khoanh nuôi để bảo vệ.

Qua kiểm đếm, số lâm sản này gồm 237 khúc gỗ tròn, chủ yếu là gỗ trẩu, bồ đề… với tổng khối lượng trên 9,5 m3. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản tạm giữ số gỗ trên do không có ai nhận là chủ sở hữu. Ngoài ra, số gỗ cũng không có hồ sơ, thủ tục hợp pháp.

Hiện nay, toàn bộ số gỗ đang được giữ tại UBND thị trấn Nông trường Phong Hải để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Văn Tuấn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bảo Thắng cho biết, số lâm sản trên thuộc gỗ nhóm 6-8. Sau 30 ngày thông báo không có người đến nhận và trình các thủ tục giấy tờ chứng minh là chủ sở hữu, thì số gỗ sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, 9,5m3 gỗ sẽ được đem đấu giá và xung công quỹ.

Tuy nhiên, trước sự việc trên, hạt kiểm lâm cũng đã thành lập 2 tổ công tác cùng với tổ bảo vệ rừng kiểm tra toàn bộ diện tích rừng ở khu vực này. Đồng thời, lập chốt kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại km21 đoạn qua quốc lộ 70.

Quá trình kiểm tra, các tổ công tác không phát hiện điểm phá hoại rừng. Có khả năng những cây gỗ này được thu gom từ nhà dân, không phải khai thác trái phép từ rừng mang ra.

Được biết, ở Sín Thèn có 106 hộ với 563 nhân khẩu, trong đó có 29 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo. Sinh sống ở đây, 100% là đồng bào dân tộc Mông.

Khu vực Thị trấn Nông trường Phong Hải (huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Ảnh: Apple Map

Khu vực Thị trấn Nông trường Phong Hải (huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Ảnh: Apple Map

Không còn chuyện phá rừng

Ông Sùng Seo Xoá – Trưởng thôn Sín Thèn cho biết, trước kia ở đây cũng có hiện tượng người dân chặt cây trong rừng. Tuy nhiên, từ khi được tuyên truyền, được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, nên lâu nay người dân Sín Thèn không vào rừng chặt cây, đốn gỗ như trước kia nữa.

Ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, thì hằng năm tại Sín Thèn còn có nghi lễ cúng rừng. Và nếu ai xâm phạm đến sự tôn nghiêm của rừng sẽ bị thần linh trừng phạt… vì vậy rừng ở Sín Thèn được bảo vệ rất tốt, ông Xoá nói.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Bảo Thắng thường xuyên chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn tham mưu cho UBND các xã, thị trấn thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

Tại địa bàn, một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác phòng chống cháy rừng điển hình là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp rừng Lào Cai chưa hoàn thiện việc xây dựng phương án phòng chống cháy rừng giai đoạn 2021-2025, chưa đầu tư dụng cụ phòng cháy chữa cháy phục vụ cho công tác bảo vệ rừng.

Đặc biệt, tại cơ sở có 14 tổ xung kích với 376 thành viên, 241 tổ đội bảo quần chúng vệ rừng tại các xã, thị trấn chủ yếu là thanh niên từ 18 - 35 tuổi thực hiện tuần tra, kiểm soát rừng.

Qua đó, cung cấp tin báo kịp thời, giúp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa và xử lý vi phạm, chống chặt phá rừng… Ngoài ra, tổ xung kích cũng là lực lượng phòng chống chữa cháy rừng trong đó lực lượng dân quân cơ động là nòng cốt.

Vào những ngày cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, V, tại các xã thường xuyên phát tin cảnh báo tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã 2 buổi/ngày nhằm tuyên truyền đến người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng…

Mặc dù phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2025 được xây dựng nhưng kinh phí bố trí thực hiện còn ít hạn chế.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm