| Hotline: 0983.970.780

Hạ viện Mỹ tiếp tục cho theo dõi người dân không cần lệnh tòa

Thứ Bảy 13/04/2024 , 08:13 (GMT+7)

Hạ viện Mỹ hôm 12/4 đã bỏ phiếu để gia hạn một đạo luật giám sát cho phép chính phủ theo dõi người dân mà không cần lệnh của tòa án.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu tại buổi họp báo ở Đồi Capitol hôm 10/4. Ảnh: AP.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu tại buổi họp báo ở Đồi Capitol hôm 10/4. Ảnh: AP.

Với 273 phiếu thuận và 147 phiếu chống, Hạ viện Mỹ hôm 12/4 đã thông qua ngân sách cho Mục 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) 1978. Được soạn thảo vào năm 2008, Mục 702 đã hợp pháp hóa một chương trình tình báo, trao cho các cơ quan tình báo Mỹ quyền giám sát phương tiện liên lạc qua internet và điện thoại từ nước ngoài thông qua các mạng lưới của Mỹ như Google.

Mặc dù được được xây dựng nhằm thu thập thông tin của người nước ngoài, chương trình cũng "gián tiếp" thu thập dữ liệu từ hàng triệu công dân Mỹ, sau đó các cơ quan tình báo được phép truy cập mà không cần lệnh của tòa án. Theo dữ liệu được công bố vào năm 2022, FBI đã sử dụng chương trình này để thăm dò dữ liệu điện tử của gần 3,4 triệu người Mỹ trong năm 2021.

Một nhóm gồm 19 nhà lập pháp bảo thủ hôm 10/4 đã tìm cách ngăn cản Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tổ chức một cuộc biểu quyết về việc gia hạn Mục 702. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng ủng hộ 19 thành viên đảng Cộng hòa, kêu gọi "xóa sổ FISA". Ông Trump cho rằng FBI đã "sử dụng bất hợp pháp" đạo luật này để theo dõi chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông.

Tuy nhiên, vào sáng 12/4, những người phản đối đạo luật tuyên bố rằng họ đồng ý tổ chức biểu quyết nếu ông Johnson cắt giảm ngân sách cho Mục 702 từ 5 năm xuống còn 2 năm, và tổ chức một cuộc biểu quyết khác về một sửa đổi đạo luật, yêu cầu FBI và các cơ quan tình báo khác phải có lệnh của tòa trước khi sử dụng chương trình trên nhắm vào người Mỹ.

Việc sửa đổi đạo luật đã nhận được 212 phiếu thuận và 212 phiếu chống. Tuy nhiên, ông Johnson đã sử dụng lá phiếu chủ tịch của mình để phản đối sửa đổi đạo luật, cho phép việc nghe lén công dân Mỹ có thể tiếp diễn và đã phải nhận sự chỉ trích của những người ủng hộ ông Trump tại quốc hội.

"Chủ tịch Hạ viện Johnson là lá phiếu cuối cùng. Ông ấy đã khiến việc sửa đổi đạo luật thất bại. Chủ tịch Hạ viện Johnson cũng chẳng khác gì người tiền nhiệm Nancy Pelosi", Hạ nghị sĩ bang Georgia Marjorie Taylor Greene nói với các phóng viên. 

"Một Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa bỏ phiếu bác bỏ các yêu cầu bảo vệ công dân Mỹ là điều đi quá giới hạn, sau khi đạo luật này bị lạm dụng trắng trợn để theo dõi ông Donald Trump và chiến dịch của ông ấy", Hạ nghị sĩ Florida Greg Steube viết trên X.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm