| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc sẽ phóng vệ tinh khoa học từ bãi phóng của Nga

Thứ Năm 26/03/2015 , 09:00 (GMT+7)

Đây là vệ tinh khoa hoc đa dụng KOMSAT-3A (Korea Multipurpose Satellite) do Viên Nghiên cứu Không gian Hàn Quốc (KARI) nghiên cứu chế tạo từ năm 2006 với kinh phí khoảng 236 tỷ won.

Ngày 25/3, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Kế hoạch tương lai Hàn Quốc cho biết theo kế hoạch nước này sẽ phóng một vệ tinh nghiên cứu khoa học mới từ bãi phóng Yasny của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 1.800km về phía Đông Nam, vào hồi 7 giờ 08 giờ Hàn Quốc (9 giờ 08 giờ Hà Nội) ngày 26/3.

Theo Bộ trên, đây là vệ tinh khoa hoc đa dụng KOMSAT-3A (Korea Multipurpose Satellite) do Viên Nghiên cứu Không gian Hàn Quốc (KARI) nghiên cứu chế tạo từ năm 2006 với kinh phí khoảng 236 tỷ won (213,5 triệu USD) nhằm nâng cao khả năng quan sát bề mặt trái đất.

KOMSAT-3A được trang bị các ống kính quang học có độ phân giải cao có thể cung cấp hình ảnh rõ ràng của các vật thể có đường kính lớn hơn 0,5m.

Bộ trên cũng cho biết: “Một khi KOMSAT-3A được triển khai, nó sẽ bổ sung cho ba vệ tinh đa dụng khác của Hàn Quốc, trong đó có KOMSAT-5, vệ tinh khoa học đa dụng đầu tiên của Hàn Quốc được phóng vào không gian tháng 8/2013, nhằm tạo ra một hệ thống quan sát hoàn chỉnh, cho phép giám sát 24/24 giờ bề mặt trái đất trong mọi điều kiện thời tiết.”

Theo kế hoạch, KOMSAT-3A sẽ được đưa vào không gian bởi  của Nga, một phiên bản được được phát triển từ tên lửa đạn đạo liên lục địa từ thời Liên Xô cũ trước đây.

Choi Seok-yeon, nhân viên của KARI chịu trách nhiệm giám sát vụ phóng vệ tinh, cho biết phía Hàn Quốc đã lựa chọn loại tên lửa trên của Nga, trong số bốn nhà thầu quốc tế khác, bởi giá thành tương đối thấp.

Ban đầu, vệ tinh trên dự kiến được phóng lên quỹ đạo ngay trong năm 2014, tuy nhiên kế hoạch phóng đã bị trì hoãn do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Hiện Hàn Quốc đang phát triển tên lửa đẩy không gian riêng của mình và dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm vào năm 2019.

Vietnam+

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.