| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm hộ dân ở Nha Trang trông chờ cầu mới Ngọc Thảo

Thứ Tư 05/01/2022 , 14:11 (GMT+7)

Hàng trăm hộ dân ở cồn Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bất an khi hàng ngày phải đi qua cầu ngày một xuống cấp nghiêm trọng.

Dân lo sợ khi qua cầu vào mùa mưa

Cồn Ngọc Thảo hiện có gần 800 hộ dân của 2 tổ 13, 14, thuộc phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang sinh sống. Hàng ngày, người dân nơi đây mưu sinh phải qua cầu Ngọc Thảo là lối độc đạo bắc qua sông Cái nối với trung tâm TP Nha Trang.

Vào mùa mưa lũ người dân chẳng an tâm khi qua cầu Ngọc Thảo đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Vào mùa mưa lũ người dân chẳng an tâm khi qua cầu Ngọc Thảo đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Cầu này được người dân đóng góp mua vật liệu, sắt thép đúc cầu để đi tạm từ năm 2003. Do cầu đã xây dựng gần 20 năm nên ngày một xuống cấp nghiêm trọng dù đã không biết bao nhiều lần được sửa chữa, chắp vá mỗi khi trụ cầu nứt gãy, lan can rụng xuống sông.

Vào mùa mưa lũ người dân không an tâm mỗi khi qua cầu, vì nước sông dâng cao chảy cuồn cuộn có thể làm cầu bị sập bất cứ lúc nào. Do vậy nhiều năm nay cứ đến mùa mưa lũ người dân ở cồn Ngọc Thảo lại túc trực tại cầu cũng là điều dễ hiểu.

Ông Lưu Đức Trọng, Tổ trưởng Tổ dân phố 13 cho biết, cầu Ngọc Thảo làm bằng thủ công nên xuống cấp nhanh. Hơn 10 năm nay, cầu hư hỏng chỗ nào thì sửa, chấp vá chỗ đó chứ không còn cách nào khác. Thế nhưng điều đáng nói 2 đợt mưa lũ vào đầu tháng 12 và hôm 28/12 đã làm một số trụ cầu nứt, rung lắc dữ lắm. Vì vậy, 2 tổ dân phố cử hẳn người canh cầu mỗi khi trời đổ mưa.

Người dân ở cồn Ngọc Thảo mong sớm hoàn thành cầu mới để an tâm qua lại, ổn định cuộc sống.

Người dân ở cồn Ngọc Thảo mong sớm hoàn thành cầu mới để an tâm qua lại, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm đã hơn 60 tuổi với gần 20 năm đi qua cầu Ngọc Thảo cho biết, dù đạp xe đạp nhưng mỗi lần qua cầu bà phải dừng lại dắt bộ. Bởi bà cho rằng, mình già yếu, chân tay không vững, trong khi phương tiện qua lại rất đông nên dắt bộ cho an tâm. Thế nhưng cực nhất là lúc cấm cầu mỗi khi có lũ lớn thì cả nhà đành ăn mì gói.

Người dân ở cồn Ngọc Thảo cũng cho rằng, nếu cầu sập, hàng ngàn người dân chắc chắn bị cô lập, ngay cả đường ống dẫn nước, điện men theo mép cầu cũng đứt luôn.

Dân mong cầu mới sớm hoàn thành

Trong khi cầu Ngọc Thảo xuống cấp nghiêm trọng thì chiếc cầu mới Ngọc Thảo được xây dựng gần bên cầu cũ hiện đang tạm dừng thi công.

Cầu mới ở cồn Ngọc Thảo tạm dừng thi công khiến người dân nơi đây thất vọng. 

Cầu mới ở cồn Ngọc Thảo tạm dừng thi công khiến người dân nơi đây thất vọng. 

Theo người dân, cầu mới này họ đã mong mỏi hàng chục năm năm mới được khởi công. Thế nhưng niềm vui bà con chưa trọn vẹn thì cầu mới đã dừng thi công khiến họ thất vọng, một số bức xúc.

Theo tìm hiểu chúng tôi, dự án cầu Ngọc Thảo (cầu mới) được khởi công vào tháng 10/2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2021. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng phía phường Vĩnh Phước nên khi làm xong 2/3, dự án phải dừng lại.

Ông Nguyễn Đình, Trưởng ban Quản lý các công trình xây dựng TP Nha Trang, cho biết, cầu Ngọc Thảo có vốn đầu tư hơn 18 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 13 tỷ đồng. Cầu này dài 120 m, bề rộng mặt cầu 4 m, có 2 mố và 3 trụ cầu nằm giữa sông Cái.

Người dân mong muốn cầu Ngọc Thảo mới sớm hoàn thành để họ bớt vất vả mỗi khi vào mùa mưa vì sợ lo cầu bị sập.

Người dân mong muốn cầu Ngọc Thảo mới sớm hoàn thành để họ bớt vất vả mỗi khi vào mùa mưa vì sợ lo cầu bị sập.

Dự án có 16 trường hợp phải giải phóng mặt bằng, trong đó có 7 trường hợp cần bố trí tái định cư. Về phía người dân phía cồn Ngọc Thảo không chỉ tự nguyện bàn giao mặt bằng, mà còn cho đơn vị thi công mượn đất để tập kết vật liệu xây dựng. Tuy nhiên phần thuộc phường Vĩnh Phước phải tạm dừng thi công chờ giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Theo ông Đình, người dân phường Vĩnh Phước đồng tình di dời, nhường đất làm dự án, nhưng vì UBND tỉnh Khánh Hòa chưa có quyết định phê duyệt giá đất bồi thường và giá đất tái định cư nên dự án chưa thể di dời dân để lấy mặt bằng thi công. Trước vướng mắc này, đơn vị đã tham mưu cho UBND TP Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm ban hành bảng giá đất, để làm căn cứ đền bù, giải tỏa.

"Chúng tôi cũng đau đầu vì mỗi lần thi công rất khó khăn. Biết người dân mong mỏi cầu mới hoàn thành, nhưng không thể làm khác được”, ông Đình nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm