| Hotline: 0983.970.780

Hành trình đến Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong Un

Thứ Hai 25/02/2019 , 10:30 (GMT+7)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm qua đã lần đầu tiên đưa tin về chuyến đi tới Việt Nam, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều của Chủ tịch Kim Jong Un. Tuy nhiên, kế hoạch di chuyển của phái đoàn Triều Tiên vẫn chưa được tiết lộ. 

An ninh nghiêm ngặt

Hãng Thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un đã rời Thủ đô Bình Nhưỡng bằng tàu vào chiều thứ Bảy, 23/2. Cùng đi với ông Kim Jong Un là một loạt quan chức cấp cao của Triều Tiên. Trong số này có cựu Giám đốc tình báo, tướng Kim Yong Chol, quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong, Ngoại trưởng Ri Yong Ho và người đứng đầu quân đội, No Kwang Chol.

Hình ảnh Chủ tịch Kim Jong Un trên tàu rời Thủ đô Bình Nhưỡng hôm 22/2 để tới Hà Nội (Việt Nam) dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ông Kim Yong Chol từng dẫn đầu đoàn đàm phán của Triều Tiên với Mỹ hồi năm ngoái, từng đại diện cho Chủ tịch Kim Jong Un công du cả Washington và Seoul. Ngoài ra, trong đoàn đi cùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Hà Nội còn có cả em gái ông, bà Kim Yo-jong. Bà Kim Yo-jong được nhắc tới nhiều nhất khi tham dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc năm 2018, hoạt động nằm trong chuỗi bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Tin trên KCNA cho biết, các quan chức cấp cao trong Đảng, Chính phủ và lực lượng vũ trang đã thể hiện mong muốn Chủ tịch Kim Jong Un sẽ đạt được thành công tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.   

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về chuyến đi của Chủ tịch Kim Jong Un. Truyền hình Triều Tiên phát đi hình ảnh ông Kim Jong Un tại nhà ga, trong khi tờ Rodong Sinmun, cơ quan phát ngôn của Đảng Lao động Triều Tiên đăng hình ông Kim Jong Un đứng trên tàu, vẫy tay chào các quan chức Triều Tiên đứng xếp hàng tiễn ở nhà ga. 

AFP cho biết đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong Un đã vượt qua biên giới với Trung Quốc ở Đan Đông trong ngày thứ Bảy. Tại khu vực này, Trung Quốc đã triển khai lực lượng an ninh, cảnh sát để thiết lập hành lang bảo vệ. Tàu của ông Kim Jong Un được mô tả đã đi qua cầu nối với Trung Quốc với tốc độ “chậm hơn tàu du lịch”. Các khách sạn ở khu vực này đã được đóng cửa. 

Nhiều thông tin trước đó đều dự đoán, sau khi qua Trung Quốc, phái đoàn của Chủ tịch Kim Jong Un sẽ có mặt tại Đồng Đăng (Lạng Sơn) rồi từ đây di chuyển tới Hà Nội bằng ô tô. Tuy nhiên, Yonhap cho biết khả năng Chủ tịch Kim Jong Un tới Hà Nội bằng máy bay của Trung Quốc cũng chưa loại trừ. Cũng không rõ ông Kim Jong Un có gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi tới Hà Nội hay không. Mặc dù vậy, AFP cho biết khả năng này khá thấp, dựa vào việc an ninh ở Bắc Kinh được đặt ở chế độ bình thường.
 

Bước ngoặt đổi thay

Trước chuyến đi tới Hà Nội của Chủ tịch Kim Jong Un, truyền thông Triều Tiên đưa tin đây là bước ngoặt lịch sử của đất nước. Bloomberg dẫn lời các chuyên gia phân tích cũng đánh giá, ông Kim Jong Un có thể chờ đợi cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho Triều Tiên. 

“Ông ấy muốn đất nước thịnh vượng, phát triển kinh tế nhiều hơn. Nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân, ông ấy chỉ có thể duy trì nền kinh tế ở mức tự cấp, tự túc”- cựu trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Chung Yungwoo đánh giá. 

Theo Bloomberg, Chủ tịch Kim Jong Un từng học ở Thụy Sỹ và trái với ông và cha mình, ông Kim Jong Un có xu hướng muốn đi nước ngoài nhiều hơn, mở rộng quan hệ của Triều Tiên ra thế giới. Một cuốn sách viết về ông Kim Jong Un ở Nhật Bản nói, ông luôn nghĩ tới việc sẽ lãnh đạo Triều Tiên tốt hơn. Thay vì chính sách tập trung cho quân đội như ông Kim Jong Il, ông Kim Jong Un gần đây đã công khai mục tiêu phát triển kinh tế. Sau khi thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa liên lục địa năm 2017, Triều Tiên đã công bố chiến lược mới tập trung vào phát triển kinh tế. 

Theo Yonhap, trong các nội dung Triều Tiên muốn đàm phán với Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội bao gồm việc gỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ, ký hiệp ước hòa bình với Hàn Quốc. Bloomberg dự đoán trong lịch trình hoạt động tại Hà Nội, Chủ tịch Kim Jong Un có thể tới thăm một công ty lớn của Hàn Quốc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm