| Hotline: 0983.970.780

Hội thi thể thao - văn nghệ ngành Nông nghiệp phía Nam

Thứ Sáu 30/08/2019 , 11:01 (GMT+7)

Hội thi Thể thao - Văn nghệ của các đơn vị ngành Nông nghiệp phía Nam chào mừng các ngày lễ lớn, vừa khai mạc ngày 29/8 tại Văn phòng phía Nam Bộ NN-PTNT.  

Trao cờ luân lưu cho các đơn vị tham gia

Hơn 200 vận động viên của 12 đơn vị đã tham gia Hội thi Thể thao - Văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của các đơn vị thuộc ngành nông nghiệp phía Nam chính thức khai mạc tại Văn phòng Bộ NN-PTNT phía Nam (số 135 Pasteur, phường 6, Quận 3).

Đồng chí Lê Văn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Bộ NN-PTNT phía Nam - Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết, Hội thi gồm 2 phần: thể dục thể thao với các môn như: tâng bóng nước, vượt cầu tre, bắt sâu, đập heo và phần thi văn nghệ. Trước đó, trong ngày 28/8 cũng đã diễn ra phần thi môn cờ tướng.

Hội thi Thể thao - Văn nghệ là một hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống, lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc; đồng thời tạo không khí sôi nổi, đoàn kết và sân chơi lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất