| Hotline: 0983.970.780

Họp mặt nữ công chức, viên chức và người lao động ngành NN-PTNT

Thứ Sáu 18/10/2019 , 15:28 (GMT+7)

Sáng 18/10, tại trường Đại học Lâm nghiệp, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ NN-PTNT phối hợp với Công đoàn cơ quan Bộ tổ chức Hội nghị gặp mặt nữ công chức, viên chức và người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ NN-PTNT, chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT; ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam; bà Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ NN-PTNT; NGND GS.TS Trần Văn Chứ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cùng 150 đại biểu là đại diện cho các nữ công chức, viên chức người lao động ngành NN-PTNT.

Theo báo cáo, Bộ NN-PTNT hiện có 16.402 cán bộ, công chức, viên chức trong đó có 5.872 là nữ, chiếm tỷ lệ 32,8%. Trong công tác cán bộ, Bộ luôn quan tâm đến quy hoạch cán bộ nữ. Trong công tác chuyên môn, đội ngũ cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo cũng như được tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều cán bộ nữ đã được tin tưởng giao nhận những công việc quan trọng, chủ chốt...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn mong tất cả ghi nhận hình tượng của người phụ nữ Việt Nam "Trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà", từ đó vinh danh và dành thật nhiều tình cảm yêu thương nhất cho chị em. Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng chúc các chị em phụ nữ luôn rạng rỡ, tự tin, tràn đầy năng lượng; chung sức, chung lòng đưa ngành NN-PTNT ngày càng lớn mạnh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất