| Hotline: 0983.970.780

Khí thế nuôi thủy sản cuối năm, đón thị trường phục hồi

Thứ Hai 17/08/2020 , 08:55 (GMT+7)

Giữa mùa dịch Covid-19 cam go, Sóc Trăng vẫn khí thế đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản, kỳ vọng đón thị trường phục hồi.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tham quan trại nuôi tôm công nghệ cao ở Sóc Trăng. Ảnh: HĐ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tham quan trại nuôi tôm công nghệ cao ở Sóc Trăng. Ảnh: HĐ.

Cảng cá nhộn nhịp

Trung tuần tháng 8, sáng sớm trời trong xanh, tàu thuyền đánh cá về đậu giăng kín quanh cảng cá Trần Đề. Đã có mấy tàu vừa chuyển cá lên cảng, rời bến vào bờ neo đậu, lập tức thêm nhiều lượt tàu khác từ xa khơi phía cửa biển đổ về cập bến. Tiếng máy tàu vẫn vang rền dưới khoang thuyền nhưng không át được tiếng râm ran, ơi ới của dân mua bán cá và các chủ tàu. Cá, tôm, ghẹ, mực được ngư dân, thương lái lựa chọn, cân đếm… Trúng biển sau gần một tháng, chợ cá ven vùng biển Đông ở phương Nam trở nên náo nhiệt cả một góc trời.

Tỉnh Sóc Trăng có đường bờ biển dài 72km, là vùng đặc quyền kinh tế, thuận lợi cho phát triển nghề khai thác hải sản. Nằm cuối nguồn sông Hậu, hai cửa sông lớn Trần Đề và Định An là nơi thu hút nhiều tàu thuyền khai thác hải sản cập cảng. Cảng cá Trần Đề đã được công nhận là cảng cá loại I, hàng năm tiếp nhận hơn 7.000 lượt tàu khai thác biển, đồng thời phục vụ vận chuyển vật tư, nhiên liệu cho tàu hoạt động khai thác thủy sản trên biển Đông.

Ông Lư Tấn Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Sóc Trăng, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra IUU tại cảng cá Trần Đề, cho rằng: Với thiết kế đầu tư cảng Trần Đề ban đầu chỉ khả năng tiếp nhận 5.000 - 6.000 lượt tàu ra vào, nhưng nay số tàu thuyền trong tỉnh đã lên hơn 7.000 tàu, tổng công suất trên 204.000CV.

Những năm gần đây, mỗi năm cảng cá Trần Đề tiếp nhận từ 90.000 - 100.000 tấn thủy hải sản, hàng hóa qua cảng. Trong đó có 60.000 tấn của các tàu thuyền trong tỉnh. Công suất khai thác cảng trở nên quá tải. Năm 2019, khởi công đầu tư xây dựng cảng cá Trần Đề giai đoạn 2, mở rộng thêm 18ha. Dự án được Bộ NN-PTNT phê duyệt với các hạng mục đầu tư gồm bến cập cho tàu, mái che cầu tàu, khu tiếp nhận phân loại, bờ kè kết hợp neo đậu tàu, kè bảo vệ bờ, nạo vét khu neo đậu… sẽ giúp cảng cá nâng cao năng lực phục vụ nghề khai thác biển cho đội tàu địa phương và các tỉnh trong khu vực.

Nhằm hỗ trợ ngư dân và đội tàu khai thác hải sản phát triển, trong quá trình triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU (theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định), từ năm 2015 đến nay tỉnh Sóc Trăng không xảy ra tàu cá khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (đứng giữa) thăm hỏi ngư dân về thực hiện IUU. Ảnh: HĐ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (đứng giữa) thăm hỏi ngư dân về thực hiện IUU. Ảnh: HĐ.

Tuy nhiên, ông Hòa băn khoăn: Đến nay vẫn còn trên 20 tàu đánh bắt xa bờ chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, nguyên do thiếu vốn, một số tàu khai thác cá ở vùng biển các tỉnh trong vùng có khi cả năm mới trở về. Do đó, tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục có biện pháp tháo gỡ khó khăn, bố trí nhân lực giám sát, xử lý tàu chưa thực hiện về chống khai thác IUU.

Đẩy mạnh vụ nuôi cuối năm đón thị trường

Sóc Trăng là một trong 4 địa phương có vùng nuôi tôm thâm canh lớn nhất cả nước với gần 50.000ha. Trong những năm qua Chi cục Thủy sản Sóc Trăng thực hiện tốt công tác quản lý giống, vật tư thủy sản, quy trình kỹ thuật nuôi. Đặc biệt tỉnh lắp đặt 28 điểm ghi nhận quan trắc môi trường khoảng 10.000 mẫu/năm hỗ trợ người nuôi tôm theo lịch thời vụ, né tránh thời điểm thả nuôi bất lợi.

Đến hết tháng 7, vụ nuôi tôm nước lợ ở Sóc Trăng trên 34.800ha đạt hơn 65% so với kế hoạch và trên 82% so với cùng kỳ 2019. Trong đó tôm thẻ chân trắng trên 25.800ha chiếm 74% diện tích thả. Hiện đã thu hoạch 10.900ha, sản lượng trên 48.700 tấn. Phần diện tích thiệt hại do dịch bệnh chiếm 6,4% diện tích thả, thấp hơn so cùng kỳ năm 2019 (8,8%). Điểm sáng là đã có nhiều công ty xuất khẩu thủy sản đầu tư hình thành vùng nuôi tôm sạch công nghệ cao đầy hứa hẹn, năng suất tôm thẻ nuôi đạt 8 - 12 tấn/ha/vụ. Sản lượng tôm có khả năng gia tăng đón đầu nhu cầu thị trường hồi phục sau dịch bệnh Covid-19 đi qua.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: HĐ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: HĐ.

Vào cuối tuần qua, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đoàn công tác Bộ NN-PTNT làm việc tại tỉnh Sóc Trăng. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện 4 vấn đề trọng tâm quan trọng: Về kết quả, kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng các cơ sở hạ tầng đầu tư Cảng cá Trần Đề giai đoạn 2, vùng nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao, các công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản.

Qua thực tế kiểm tra, các cán bộ chuyên môn của Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y… đã đóng góp nhiều ý kiến khuyến nghị Sở NN-PTNT Sóc Trăng, Chi cục Thủy sản và Chi cục Chăn nuôi -Thú y Sóc Trăng cần tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường năng lực hệ thống thú y địa phương trong phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn heo…

Từ đầu năm đến nay Sóc Trăng đáp ứng được 4 tiêu chí EU chứng nhận sản phẩm đạt chứng nhận ATTP; đã xuất khẩu 240 tấn sản phẩm thủy sản, dẫn đầu các địa phương xuất khẩu hàng vào các nước EU.

Tại cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng và các sở ngành, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định: Sóc Trăng có truyền thống làm nông nghiệp rất giỏi, nổi tiếng với nhiều giống lúa ngon đặc sản, đặc biệt năm 2019 giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới là một kỳ tích đầy tự hào của ngành sản xuất lúa gạo ở nước ta. Bên cạnh đó Sóc Trăng còn có vùng nuôi tôm thâm canh với gần 50.000ha, sản lượng hàng năm đạt trên 160.000 tấn. Trong lĩnh vực khai thác hải sản, tỉnh có đội tàu 366 chiếc đánh bắt xa bờ. Các năm qua Sóc Trăng đạt nhiều bước tiến trong thực hiện Luật Thủy sản và các nghị định, thông tư… để xây dựng, phát triển ngành thủy sản bền vững.

Thứ trưởng chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện về chống khai thác IUU, lưu ý Chi cục Thủy sản tỉnh cần tiếp tục thanh tra, kiểm soát tàu chặt chẽ thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Tập huấn, hướng dẫn các chủ tàu, ngư dân biết cách thực hiện nhật ký hành trình khai thác hải sản, đồng thời xử lý nghiêm các tàu vi phạm pháp luật.                                                                     

Hiện nay là giai đoạn đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo sản lượng sản phẩm thực phẩm từ lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, đặc biệt là cơ hội xuất hàng vào các nước EU khi hiệp định EVFTA vừa chính thức có hiệu lực từ 1/8.

(Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến)

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm