| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố đối tượng trữ hơn 2 nghìn kíp nổ điện ở Minh Lương

Thứ Ba 02/03/2021 , 17:31 (GMT+7)

Sau khi đối tượng nhận số kíp nổ từ ô tô khách mang vào nhà cất giấu thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Số kíp nổ điện được công an phát hiện và thu giữ của đối tượng Thuỷ. Ảnh: Q.T

Số kíp nổ điện được công an phát hiện và thu giữ của đối tượng Thuỷ. Ảnh: Q.T

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Quốc Thủy (sinh năm 1966, trú tại thôn 1 Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, ngày 7/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Quốc Thủy đang mang 2 thùng carton chứa 2.250 kíp nổ điện từ ôtô khách biển kiểm soát 21H - 4727 của nhà xe Chung Phượng vào nhà.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuỷ khai nhận, khoảng 16h ngày 6/2/2021, Thủy gặp 1 phụ nữ tên Hương tại khu vực rừng vầu thuộc địa phận xã Minh Lương. Hương thuê Thủy đón xe khách biển kiểm soát 21H - 4727 từ tỉnh Yên Bái đi qua xã Minh Lương để nhận cho Hương 2 thùng hàng là kíp nổ điện với tiền công 2 triệu đồng. Khi Thủy vừa đón hàng từ xe khách mang vào nhà thì công an huyện ập vào bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện nay, vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ của Hoàng Quốc Thủy và những người có liên quan.

Được biết, xã Minh Lương là nơi có mỏ vàng và từng xảy ra hiện tượng khai thác thổ phỉ trái phép.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.