| Hotline: 0983.970.780

Không để dịch tả lợn Châu Phi lây lan rộng

Thứ Năm 06/06/2024 , 13:45 (GMT+7)

THÁI NGUYÊN Tính đến 16 giờ ngày 5/6/2024, dịch tả lợn Châu Phi đã lây lan tới 23 hộ của 9 xóm trên địa bàn 2 xã Dân Tiến và Tràng Xá thuộc huyện Võ Nhai.

Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Ảnh: QL.

Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Ảnh: QL.

Tiêu hủy 131 con lợn

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), tính đến 16 giờ ngày 5/6/2024, trên địa bàn huyện có tổng số 23 hộ của 9 xóm trên địa bàn 2 xã Dân Tiến và Tràng Xá có lợn chết tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số lợn tiêu hủy là 131 con với tổng trọng lượng 3.212kg (trong đó lợn nái 38 con, lợn thịt 35 con, lợn con là 58 con).

Theo bà Đặng Thị Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Võ Nhai, nắm bắt tình hình dịch bệnh, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái nguyên chỉ đạo UBND xã Dân Tiến, Tràng Xá triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn. Cấp phát 1.300 lít hoá chất khử trùng, tiêu độc và 100 lít hóa chất diệt ruồi, muỗi cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để phòng bệnh.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 21 lớp tập huấn tuyên tuyền phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi cho các nhân viên thú y và cộng tác viên, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn các xã, thị trấn…

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai đề nghị UBND xã Dân Tiến, Tràng Xá tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các xóm trên địa bàn, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn.

Tiếp tục chỉ đạo nhân viên thú y xã triển khai rà soát thống kê đàn lợn trên địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại các xóm, để có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

Tiếp nhận và quản lý cấp phát các loại hoá chất khử trùng tiêu độc, hoá chất diệt côn trùng được cấp theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, sử dụng đạt hiệu quả cao, tránh lãng phí.

Lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: QL.

Lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: QL.

Xử lý nghiêm việc vận chuyển lợn, sản phẩm động vật bị bệnh, không rõ nguồn gốc

Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai yêu cầu các xã tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm động vật bị bệnh, không rõ nguồn gốc.

Lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn huyện chỉ đạo cán bộ thú y tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, hỗ trợ vật tư thú y, thuốc khử trùng, vôi bột… cho xã và hướng dẫn, giám sát công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế lây lan mầm bệnh.

Tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn cơ quan chuyên môn. Ký cam kết để người dân thực hiện: không giấu dịch, không bán chạy lợn mắc bệnh, không giết, mổ không ăn thịt lợn mắc bệnh, không vứt xác lợn chết ra môi trường.

Tuyên truyền cho nhân dân tại địa bàn, vận động người dân chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn, khai báo dịch bệnh kịp thời và không bán chạy gia súc mắc bệnh, đặc biệt là tiêm phòng đầy đủ vacxin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của UBND huyện.

Tại buổi kiểm tra thực tế tại một hộ dân của xã Dân Tiến về việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại sau khi có lợn bị bệnh và đã tiêu hủy trước đó, đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT Thái Nguyên yêu cầu, các xã, ngành chức năng của huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, lợn chết.

Xem thêm
Tỉnh Phú Thọ mới có 9 trang trại đáp ứng 100% điều kiện chăn nuôi

Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Thọ có 1.093 trang trại chăn nuôi và 233.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với 145.000 con trâu, bò; 749.000 con lợn và trên 15,7 triệu gia cầm.

Xuống đồng chăm sóc lúa hè thu giữa nắng nóng gay gắt

HÀ TĨNH Những ngày này tại Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, tuy nhiên nông dân vẫn tích cực xuống đồng tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu...

Cần có hệ thống 'bệnh viện sức khỏe đất'

Cần triển khai trên toàn quốc hệ thống 'bệnh viện sức khỏe đất' với đội ngũ kỹ sư nông hóa thổ nhưỡng giỏi để kiểm tra sức khỏe đất nông nghiệp.

Bình luận mới nhất

Những thông tin từ bài viết này càng gợi cho những người làm thủy lợi ở ĐBSCL nhớ tới món nợ thủy lợi cho Cà Mau hơn bao giờ hết! Dự án “Hệ thống công trình phân ranh mặn, ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu” (giai đoạn 2009 - 2012) ra đời sau sự kiện phá đập Láng Châm mới chỉ là biện pháp đối phó tình thế (khi mà mặn đã xâm nhập vào đến Thị xã Ngã Năm). Khi phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề xuất các giải pháp trữ ngọt, cấp ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu, sụt lún và đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông ảnh hưởng đến vùng Bán đảo Cà Mau. Dự án “Cống âu thuyền Ninh Quới” là bước đột phá trung gian đầu tiên của Hệ thống, thuộc giai đoạn 2 nhưng lại được làm trước đã phát huy hiệu quả bất ngờ, tạo ra được cục diện mới, lòng tin vào cách làm mới đáp ứng thực tế đời sống và hợp với lòng dân, từng bước tháo gỡ thế bí do xung đột mặn ngọt ở 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu trên bán đảo Cà Mau. Hướng chuyển nước ngọt mới bây giờ là rạch Xẻo Chít. Để nước về đến TP Cà Mau, Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 2 cần có nội dung tiếp nước cho con rạch này trong thời gian tới. (KS thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn – Hội Khoa kọc kỹ thuật thủy lợi TP Hồ Chí Minh)
+ xem thêm