| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Đổi mới hoạt động khuyến nông gia tăng dịch vụ phục vụ nông dân

Thứ Sáu 30/12/2022 , 10:55 (GMT+7)

Kiên Giang Đổi mới hoạt động khuyến nông, bên cạnh xây dựng các mô hình, chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông Kiên Giang đã gia tăng dịch vụ mang lại nhiều lợi ích cho nhà nông.  

Sáng 30/12, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động khuyến nông năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, trung tâm đã đổi mới sáng tạo, mở rộng các hoạt động dịch vụ, gắn kết, liên kết doanh nghiệp với tổ chức nông dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác khuyến nông Kiên Giang năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Trung Chánh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác khuyến nông Kiên Giang năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang cho biết, công tác khuyến nông năm 2022 trên địa bàn tỉnh gặt hái nhiều thành công, giúp gia tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho nhà nông. Bên cạnh thực hiện dự án khuyến nông địa phương, khuyến nông quốc gia, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, đã triển khai thực hiện 33 chương trình, dự án, đề tài với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng, trong chương trình hợp tác, dịch vụ là 10,7 tỷ đồng.

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang cho biết, năm 2022 trung tâm đã đổi mới sáng tạo, mở rộng các hoạt động dịch vụ, gắn kết, liên kết doanh nghiệp với tổ chức nông dân, giúp công tác khuyến nông gặt hái nhiều thành công. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang cho biết, năm 2022 trung tâm đã đổi mới sáng tạo, mở rộng các hoạt động dịch vụ, gắn kết, liên kết doanh nghiệp với tổ chức nông dân, giúp công tác khuyến nông gặt hái nhiều thành công. Ảnh: Trung Chánh.

Các mô hình khuyến nông năm 2022 triển khai đúng theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp với nhu cầu nông dân, được nông dân nhiệt tình tham gia nên các chương trình, dự án đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Các dự án điển hình như sản xuất lúa đã xây dựng hàng trăm cánh đồng lớn liên kết tiêu thụ, canh tác lúa hữu cơ, sản xuất lúa giống. Mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại ĐBSCL – phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện. Phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo xanh (GIC) thực hiện mô hình canh tác lúa hữu cơ, canh tác lúa bền vững trên nền lúa 2, 3 vụ/năm, lúa - tôm…

Sản xuất rau màu luân canh trên nền đất lúa, trồng rau công nghệ cao trong nhà lưới, trồng cây ăn trái gắn với cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu… Phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng thức ăn thảo dược trong chăn nuôi, góp phần phòng chống dịch bệnh. Nuôi thủy đặc sản nước ngọt, nuôi thủy sản mặn lợ ven biển và ứng dụng công nghệ hiện đại trong nuôi biển.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang để gia tăng dịch vụ, đơn vị đã làm cầu nối ký kết hợp đồng cung ứng vật tư đầu vào, liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp, như: Công ty TNHH Nguyễn Kim Cương, Công ty Cỏ May, HTX Nông nghiệp hữu cơ Rạch Giá, Công ty CP Giống cây trồng miền Nam, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang…

Kiên Giang tập trung đổi mới hoạt động khuyến nông, triển khai các mô hình trình diễn, dự án, kết hợp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đã nâng cao kỹ thuật sản xuất và dần chuyển biến về tư duy sản xuất cho nhà nông, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trung Chánh.

Kiên Giang tập trung đổi mới hoạt động khuyến nông, triển khai các mô hình trình diễn, dự án, kết hợp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đã nâng cao kỹ thuật sản xuất và dần chuyển biến về tư duy sản xuất cho nhà nông, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trung Chánh.

Tại hội nghị, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đã trao giấy khen của Sở NN-PTNT tỉnh cho 6 doanh nghiệp và 30 nông dân đã tích cực tham gia các chương trình, dự án, hoạt động khuyến nông, góp phần đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, các doanh nghiệp đã tặng quà cho bà con nông dân đã đồng hành, thực hiện các mô hình liên kết sản suất, tiêu thụ nông sản hiệu quả.

“Qua công tác triển khai các mô hình trình diễn, dự án, kết hợp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đã nâng cao kỹ thuật sản xuất cho người nông dân và dần chuyển biến về tư duy sản xuất, không chạy theo năng suất, mà sản xuất phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tiến tơi xây dựng thương hiệu nông sản địa phương”, ông Nguyễn Văn Hiển đánh giá.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm