| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam

Thứ Hai 15/07/2013 , 09:07 (GMT+7)

Trong những ngày vừa qua, nhiều tổ chức thú y ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống Ngành Thú y Việt Nam (11/7/1950 - 11/7/2013).

* Đại hội Thú y VN nhiệm kỳ V (2013-2018)

Trong những ngày vừa qua, nhiều tổ chức thú y ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống Ngành Thú y Việt Nam (11/7/1950 - 11/7/2013).

Sáng 6/7/2013, Hội Thú y Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Truyền thống Ngành Thú y Việt Nam tại Khách sạn Kim Liên, Hà Nội. Đến dự Lễ kỷ niệm gồm có: Các bậc lão thành trong Ngành Thú y; lãnh đạo và cán bộ của Cục Thú y, Viện Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội gia cầm Việt Nam, Hiệp hội thức ăn Việt Nam, Hội Thú y và các Chi hội Thú y trực thuộc các tỉnh, thành phố; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y... Các đại biểu về dự đã nghe ý kiến phát biểu và vai trò của hệ thống ngành Thú y Việt Nam trong 63 năm qua.

 Chiều cùng ngày, Đại hội nhiệm kỳ V (2013-2018) của Hội Thú y Việt Nam cũng đã được tổ chức long trọng tại Khách sạn Kim Liên. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm có 111 người, Ban Thường vụ gồm có 24 người và Ban lãnh đạo Hội gồm có 6 người (Chủ tịch Hội là GS.TS Đậu Ngọc Hào; 5 Phó chủ tịch gồm có: PGS.TS Phùng Quốc Chướng, PGS.TS Trần Đình Từ, TS. Nguyễn Công Dân, TS. Nguyễn Văn Hưng, TS. Phạm Quang Thái) và Ban kiểm tra gồm có 5 thành viên.

Đại hội đã tôn vinh GS.TS Đào Trọng Đạt là chủ tịch danh dự của Hội Thú y nhiệm kỳ V, người đã có công sáng lập, đóng góp xây dựng, duy trì và phát triển Hội Thú y Việt Nam.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện cụ Bầm tháo dỡ bàn thờ tổ tiên phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ

'Mình hết lòng vì Tổ quốc thì tổ tiên sẽ ủng hộ, phù hộ chứ các cụ có làm gì ảnh hưởng đến con cháu đâu mà sợ', chị Nhàn thuật lại lời kể.