| Hotline: 0983.970.780

Lạm phát tiêu dùng đẩy giá 5 loại thực phẩm tăng cực đại

Thứ Năm 14/04/2022 , 09:29 (GMT+7)

Dự báo mới nhất về giá thực phẩm, có 5 mặt hàng sẽ tăng cực cao trong những tháng tới gồm thịt gia súc, gia cầm, trứng, sữa, dầu thực vật và trái cây tươi.

Giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt bò, thịt gia cầm, sữa, rau quả và trứng được dự báo sẽ tăng mạnh, ít nhất là từ nay đến hết năm. Ảnh: Xinhua News 

Giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt bò, thịt gia cầm, sữa, rau quả và trứng được dự báo sẽ tăng mạnh, ít nhất là từ nay đến hết năm. Ảnh: Xinhua News 

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, tất cả các loại thực phẩm ​​sẽ đều tăng giá trong năm nay, và thậm chí kéo sang nửa đầu năm 2023.

Theo đó đợt tăng giá hàng hóa lương thực- thực phẩm sắp tới sẽ tác động mạnh đến người tiêu dùng khắp nơi do vật giá leo thang, bắt đầu từ thịt gia súc đến gia cầm, trứng và các sản phẩm từ sữa hay lúa gạo, mì, ngô và các mặt hàng bánh. Đây sẽ là đợt tăng giá đạt mức cao nhất trong vòng nhiều thập kỷ.

Và khuyến cáo được đưa ra đối với người tiêu dùng là hãy chuẩn bị sẵn sàng để rút hầu bao thêm nhiều hơn tại cửa hàng tạp hóa do lạm phát tiêu dùng tăng cao. Cụ thể hơn, báo cáo của USDA cho rằng chi phí ăn uống sẽ tăng trung bình từ 5,5 đến 6,5%, trong khi giá cả nhóm hàng tạp hóa dự kiến ​​sẽ tăng từ 3 đến 4% trong thời gian còn lại của năm 2022.

Điều này là không có gì đáng ngạc nhiên vì hàng loạt lý do khác nhau, từ dịch bệnh dai dẳng đến xung đột và bất ổn hay thời tiết, biến đổi khí hậu. Các chuyên gia USDA dự báo, đứng đầu danh sách tăng giá mạnh nhất so với năm 2021 là thịt bò và thịt bê. Trong khi danh mục này trước đó được dự đoán sẽ tăng 3,4% trong năm 2022, nhưng trên thực tế giá thịt bò và thịt bê đã tăng 16,2% kể từ năm ngoái.

Một chủng loại khác được dự đoán sẽ có bước nhảy vọt là thịt gia cầm, được USDA dự báo sẽ có bước tăng giá từ 6 đến 7% trong năm nay. Tương tự là trứng sẽ chứng kiến bước tăng từ 2,5 đến 3,5%.

"Tác động của cuộc xung đột ở Ukraine cộng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất gần đây được cho là sẽ gây áp lực lên và xuống tương ứng đối với giá lương thực- thực phẩm. Các tình huống này sẽ được theo dõi chặt chẽ để đánh giá tác động thực của những sự kiện xảy ra cùng một lúc này lên giá lương thực", báo cáo viết.

Mặt hàng tăng giá mạnh tiếp theo là chất béo và dầu ăn cũng được dự báo sẽ còn đắt đỏ hơn trong năm nay, với bước tăng giá hiện được dự đoán từ 6 đến 7 phần trăm. Điều này có nghĩa là các mặt hàng như dầu ô liu, dầu hạt cải và dầu ăn sẽ dần trở nên đắt hơn, sau khi đã chứng kiến một "đợt tăng giá lớn trong tháng Giêng và tháng Hai".

Xung đột kéo dài tại Ukraine khiến hoạt động giao thương ngũ cốc tại khu vực Biển Đen bị đứt gãy, dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá bột mì thế giới tăng cao. Ảnh: Getty Images

Xung đột kéo dài tại Ukraine khiến hoạt động giao thương ngũ cốc tại khu vực Biển Đen bị đứt gãy, dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá bột mì thế giới tăng cao. Ảnh: Getty Images

Tiếp theo là thịt gia cầm. Các chuyên gia ví von: “Nếu gia đình bạn thường xuyên mua thịt gà đông lạnh, gà chiên quay hoặc là các thịt gà cắt rời để đem về nhà chế biến, nhất là các bộ phận như ức hoặc đùi gà thì bạn sẽ nhanh chóng thấy giá có thể sẽ tăng từ khoảng 6 đến 7 phần trăm trong vài tháng tới”.

Theo báo cáo của USDA, một yếu tố mới góp phần làm tăng giá thịt gia cầm là dịch cúm gia cầm đang lây lan nhiều nơi, có thể sẽ làm giảm nguồn cung gia cầm ở Mỹ đồng thời hạn chế nhu cầu thế giới về các chủng loại thịt gia cầm.

Mặt hàng tăng giá mạnh tiếp theo sẽ là trái cây tươi. Kể từ sau đợt tăng giá mạnh hồi đầu năm 2022, giá trái cây tươi hiện được dự đoán sẽ tăng từ 5 đến 6% trong năm nay. Tương tự, giá rau quả chế biến cũng được dự đoán sẽ tăng từ 4,5 đến 5,5%.

Tiếp theo là các sản phẩm bơ sữa. Bất chấp sự gia tăng nguồn cung của các sản phẩm sữa làm từ thực vật, sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ sữa vẫn được dự báo sẽ tăng thêm. Điều này được tiếp nối sau khi giá các sản phẩm sữa bán lẻ tăng 1,6% vào tháng 2 năm 2022. USDA dự đoán giá sản phẩm sữa sẽ tăng từ 4 đến 5% trong năm nay.

Cuối cùng là trứng, mặc dù dự báo sẽ không tăng giá nhiều như thịt gia cầm hoặc sữa, nhưng ước tính người tiêu dùng vẫn có thể sẽ phải mua trứng với mức giá tăng từ 2,5 đến 3,5%. Nguyên nhân là do dịch cúm gia cầm.

Ngoài ra, giá đường và nhóm hàng đồ ngọt cũng được dự đoán sẽ tăng từ 3 đến 4% và USDA lưu ý rằng người tiêu dùng sẽ chứng kiến một đợt tăng giá mới đối với ngũ cốc và các sản phẩm bánh từ bột mì.

Thị trường đồ uống không cồn vốn đã phát triển mạnh trong những tháng gần đây, cũng được cho sẽ chứng kiến một cú hích tăng giá, với bước tăng từ 3,5 đến 4,5%.

(RS; WSJ)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm