| Hotline: 0983.970.780

Làng hoa Sa Đéc luôn... mới

Thứ Năm 04/07/2019 , 13:15 (GMT+7)

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) là xứ sở của ngàn hoa và cũng là vựa hoa của miền Tây, mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng chục triệu giỏ hoa.

Để có được một làng hoa bạt ngàn với hơn 2.500 loài hoa thì từ nhiều năm qua, các thế hệ nông dân ở đây phải đi sưu tầm, tìm kiếm và lai tạo những giống hoa mới.

Thời điểm này, trong khi đa số bà con tập trung trồng các loại kiểng lá, kiểng công trình để bán thì nông dân Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha ở khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc lại chọn cho mình một hướng đi khác, khi mạnh dạn trồng gần 1.000 cây cúc Pico.

11-38-37_still0629_00013
Ông Kha phấn khởi với những giống hoa mới được thử nghiệm thành công.

Được biết, giống hoa này trước nay chỉ được trồng ở những nơi có khí hậu ôn đới và mát mẻ như ở Đà Lạt, còn ở Sa Đéc chỉ thích hợp trồng vào thời điểm cận Tết thì cây mới phát triển do có khí hậu mát mẻ.

Chính sự đột phá “không giống ai” này của ông Kha đã tạo được sự mới lạ và “độc quyền”, hoa được nhiều khách hàng chọn mua và mang lại thu nhập hấp dẫn. Ngoài việc đột phá trong cách trồng, ông Kha còn là người tiên phong trong việc sưu tầm và thử sức với những giống hoa mới lạ. Đến nay, ông đã trồng thành công nhiều giống hoa mới, khó tính như hoa ly, ráng ổ phụng, cúc đồng tiền mini, bàng singapo, cúc Pico 4 màu…

Nói về sở thích này, ông Kha chia sẻ: “Giống mới có ưu điểm, thứ nhất là mình có cơ hội được tiếp xúc với nhiều thương lái, thứ hai là thị trường rộng hơn người ta thường kiếm cái gì mới người ta mua. Mặc dù biết chọn trồng giống mới là mình đi đầu nên rủi ro rất cao, có thể thất bại mà cũng có thể thành công. Sự thành công thì may mắn rồi, nếu có thất bại thì sang năm mình rút kinh nghiệm cải tiến cho nó hoàn chỉnh hơn, đẹp hơn đồng thời mỗi năm mình nâng chất lượng sản phẩm lên”.

Còn với anh nông dân trẻ Đào Hải Triều ở khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, tuy mới 27 tuổi đã có gần 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa, nhờ chịu khó học tập kinh nghiệm từ những thế hệ đi trước và tìm tòi nghiên cứu trên mạng nên những năm qua, anh Triều đã mạnh dạn thử sức tìm tòi và du nhập nhiều giống hoa mới để trồng và kinh doanh. Các giống mới, như dâu Tây Đà Lạt và bưởi Diễn Hà Nội có mặt tại làng hoa Sa Đéc trong những mùa Tết vừa qua.

Anh Triều cho biết: “Hoa mới thu hút được nhiều khách tham quan và mua sắm, tạo cho mình thương hiệu hoa vững chắc hơn. Nhược điểm của nó là khó trồng, có loại phải tìm hiểu thử nghiệm nhiều lần, để trồng được các loại hoa mới tôi phải tìm hiểu trên mạng và học hỏi những người đi trước. Mình nghĩ còn tuổi trẻ thì cứ đam mê tìm tòi những giống hoa mới để phát triển cho làng hoa, cải thiện thu nhập. Dự định, tôi sẽ tìm hiểu những giống mới của Đà Lạt, Hà Nội và các giống của nước ngoài nhập về để tiếp tục thử nghiệm”.

11-38-37_still0629_00009
Nông dân trẻ Đào Hải Triều không ngừng học hỏi sưu tầm về những giống hoa mới.

Bên cạnh sưu tầm những giống hoa mới, nhiều bà con nông dân ở Sa Đéc còn không ngừng nghiên cứu để làm mới những sản phẩm mình làm ra, điển hình như thời gian gần đây, bà con chú trọng chuyển sang chọn trồng những giống hoa có kích thước nhỏ gọn để làm quà lưu niệm, quà xách tay của khách du lịch.

Đơn cử như hộ anh Huỳnh Thanh Tuấn ở khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông cho biết, ngoài những chậu hoa hồng truyền thống thì anh chọn trồng những chậu hoa cúc đồng tiền mini và hoa hồng tỷ muội có kích thước nhỏ, gọn. Theo anh Tuấn, làng hoa Sa Đéc hiện nay ngoài bán hoa cho thương lái thì lượng hoa bán cho khách du lịch cũng khá lớn, do đó việc tìm những giống hoa có kích thước nhỏ, gọn sẽ tiện lợi cho việc vận chuyển và di chuyển của người mua.

“Mình cũng nghiên cứu trồng những chậu hoa nào nhỏ, bông nó đẹp, giá bán cao, chiếm diện tích ít. Ví dụ như 1 ngàn mét vuông trồng những thứ hoa khác thì chỉ được 1 ngàn chậu mà trồng hoa nhỏ gọn thì được 2- 3 ngàn chậu, vừa ít diện tích mà giá thành nó cao có thể bán cho thương lái và có thể bán cho khách du lịch nữa”, anh Tuấn bộc bạch.

TP Sa Đéc có hơn 2 ngàn hộ dân trồng, kinh doanh hoa kiểng với hơn 480 ha. Những năm gần đây, TP tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng làng hoa ngoài việc lấy hoa kiểng làm trung tâm trong phát triển nông nghiệp, địa phương còn tích cực vận động người dân kết hợp SX hoa kiểng gắn với phát triển du lịch. Trong đó việc lai tạo và du nhập về làng hoa những giống hoa mới cũng là một trong những định hướng TP đang triển khai.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm