| Hotline: 0983.970.780

Liên kết nuôi, chế biến, xuất khẩu thủy sản tại An Giang

Thứ Tư 23/11/2022 , 11:30 (GMT+7)

Sở NN-PTNT An Giang cùng Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An Giang ký kết phát triển, nuôi trồng và chế biến, xuất khẩu thủy sản trong năm 2023.

Ngày 23/11 Sở NN-PTNT An Giang cùng với Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An Giang thực hiện lễ ký kết phát triển, nuôi trồng và chế biến xuất khẩu thủy sản trong năm 2023. Mục đích nhằm từng bước hướng người nuôi thủy sản nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứng những quy định pháp lý trong nuôi trồng và chế biến xuất khẩu thủy sản.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT An Giang cùng Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An Giang thực hiện lễ ký kết phát triển, nuôi trồng và chế biến xuất khẩu thủy sản trong năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT An Giang cùng Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An Giang thực hiện lễ ký kết phát triển, nuôi trồng và chế biến xuất khẩu thủy sản trong năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bên cạnh đó, phối hợp tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia vào tổ chức Hội; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và các quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết: Hàng năm An Giang có tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 1.977ha. Ngoài ra còn có 4.832 lồng bè nuôi cá. Tổng diện tích thủy sản thu hoạch cả năm 2021 khoảng 3.138ha, tổng sản lượng các loại thuỷ sản đạt hơn 520 ngàn tấn.

 Thông qua lễ ký kết này, nhằm giúp Chi hội thủy sản, HTX, tổ hợp tác, thương lái, cá nhân tham gia cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, nông dân sản xuất nông sản trên địa bàn quản lý, đảm bảo tham gia vào các khâu tổ chức sản xuất, thu hoạch, lưu thông, tiêu thụ sản thủy, không để chuỗi sản xuất và cung ứng nông sản bị đứt gãy nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

Trong năm 2023, An Giang đặt mục tiêu tổ chức thành lập được ít nhất 2 chuỗi liên kết giữa cơ sở ương dưỡng giống, nuôi thương phẩm, doanh nghiệp chế biến - xuất khẩu thủy sản có kết ký hợp đồng pháp lý ràng buộc trách nhiệm và lợi ích các bên tham gia chuỗi liên kết giá trị này.

Đồng thời, đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp thủy sản, hộ nuôi tham gia chuỗi liên kết nhằm tạo quy trình khép kín trong sản xuất từ con giống đến chế biến, xuất khẩu ngành thủy sản.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm