| Hotline: 0983.970.780

Lúa CXT30 bén rễ vùng đất phèn mặn, lãi 36 triệu đồng/ha

Thứ Tư 24/03/2021 , 19:35 (GMT+7)

Giống lúa CXT30 đã bén rễ với vùng đất nhiễm phèn, mặn của tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt trong vụ đông xuân 2021.

Sáng 24/3, tại ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), HTX Quyết thắng đã phối hợp với Tập đoàn Công – Nông nghiệp sạch Việt Nam trình diễn giống lúa thuần CXT30. Ảnh: Trọng Linh.

Sáng 24/3, tại ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), HTX Quyết thắng đã phối hợp với Tập đoàn Công – Nông nghiệp sạch Việt Nam trình diễn giống lúa thuần CXT30. Ảnh: Trọng Linh.

Sáng 24/3, tại ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), HTX Quyết thắng đã phối hợp với Tập đoàn Công - Nông nghiệp sạch Việt Nam trình diễn giống lúa thuần CXT30, do Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm tác giả, trong vụ lúa đông xuân 2021.

Sau khi tiếp nhận 200kg lúa giống CXT30 từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công - Nông nghiệp sạch Việt Nam giao vào tháng 11/2020, HTX Quyết Thắng đã xây dựng kế hoạch chọn huyện Hồng Dân để sản xuất cho vụ lúa đông xuân 2021.

Ông Châu Đồng Út, nông dân ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, cho biết: Lần đầu tiên sản xuất giống lúa CXT30, tôi nhận thấy giống lúa này dể canh tác, mật độ gieo sạ ít hơn giống lúa khác từ 5 - 6kg/công (giảm 50% lượng lúa giống) sau từ 7 - 10 ngày sau khi sạ, lúa đẻ nhánh rất mạnh, ít nhiễm sâu bệnh, cứng cây ít đỗ ngã, số hạt trên bông nhiều hơn nhánh khác, hạt chắc cao và nặng hạt.

Còn ông Võ Minh Thành, nông dân ấp Tà Ben, cho biết: Lúc đầu sản xuất giống lúa CXT30, thấy lúa phát triển bình thường, tuy nhiên đến giai đoạn trổ bông, đẻ nhánh lúa phát triển mạnh, bông bự đều vô cậy, ít sâu bệnh.

Ông Lê Văn Tổng, Giám đốc HTX Quyết Thắng, tại xã Lộc Ninh (Hồng Dân) cho biết: HTX Quyết Thắng đã phối hợp với Công ty cô phần Công - Nông nghiệp sạch Việt Nam sản xuất giống lúa CXT30 từ năm 2015 đến nay. Riêng vụ lúa đông xuân 2021, HTX Quyết Thắng đã phối hợp với  Công ty sản xuất 5ha giống CXT30, lúa phát triển tốt năng suất đạt khoảng 8 tấn/ha, HTX bao tiêu với giá 7.000 đồng/kg, trừ tất cả chi phí mỗi ha nông dân còn lãi trên 36 triệu đồng/ha.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết, tác giả của giống lúa CXT30. Ảnh: Trọng Linh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết, tác giả của giống lúa CXT30. Ảnh: Trọng Linh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công – Nông nghiệp sạch Việt Nam cũng là tác giả giống lúa CXT30 cho biết: Năm 2015, Tập đoàn phối hợp với Trung tâm giống Nông nghiệp Thủy sản tỉnh Bạc Liêu, thí nghiệm giống lúa CXT30 tại trung tâm. Thấy giống lúa CXT30 bén rễ với vùng đất nhiễm phèn, mặn của Bạc Liêu nên tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp giống và mở rộng vùng sản xuất lúa.

"Tôi thật sự vui mừng khi giống lúa CXT30 thật sự thích nghi và phát triển tốt tại vùng đất Bạc Liêu, góp phần cùng nông dân sản xuất lúa được năng suất, tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế ổn định. Trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp giống lúa đạt hiệu quả cao nhất", tiến sĩ Tuyết chia sẻ. 

Xem thêm
Những lưu ý chăm sóc thủy cầm khi giá rét

Chuyên gia lưu ý bà con các biện pháp chăm sóc đàn thủy cầm trong thời tiết rét và mưa ẩm để hạn chế dịch bệnh, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Tây Ninh phân bổ 900.000 liều vắc xin cúm gia cầm

Hiện dịch bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành trên cả nước, để bảo vệ đàn vật nuôi, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh tăng cường công tác phòng, chống.

Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã là trái tim của chuyển đổi công nghệ

Trưởng nhóm nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cho biết trong chuyển đổi công nghệ, trái tim của hệ thống chính là nông dân.

Bình luận mới nhất