| Hotline: 0983.970.780

Miền Trung rộn ràng nghề biển

Thứ Hai 14/02/2011 , 10:09 (GMT+7)

Thời tiết đầu năm rất thuận lợi, nắng ấm, biển yên, sóng lặng là điều kiện tốt để bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản.

Tại miền Trung đầu năm Tân Mão - 2011 thời tiết rất thuận lợi, nắng ấm, biển yên, sóng lặng là điều kiện tốt để bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản đầu năm.

Tại các làng chài, bến cảng những ngày qua ngư dân đã hối hả mua sắm nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cùng với việc tổ chức lễ hội ra quân nghề cá năm 2011 thu hút hàng chục nghìn ngư dân, đã có nhiều chuyến tàu xuất bến ra khơi với quyết tâm cao, giành thắng lợi lớn ngay vụ ra quân đầu mùa!

Tất cả cho ngày ra quân đầu năm!

Quảng Nam tính đến thời điểm này có khoảng gần 4.000 tàu, thuyền lớn nhỏ tham gia đánh bắt trên biển. Nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, thời gian qua, ngư dân toàn tỉnh đã thành lập hàng trăm tổ đoàn kết để sát cánh bên nhau trong mọi tình huống. Tại các xã Tam Giang, Tam Tiến huyện Núi Thành, Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, hàng nghìn ngư dân đã và đang khẩn trương cho vụ đánh bắt đầu mùa. Cảng cá Tam Giang khí thế rộn rã. Xe cộ chở vật dụng, nhu yếu phẩm phục vụ nghề biển, tấp nập ra vào cảng.

Người người trên bến, dưới thuyền hối hả, phương tiện nổ máy ầm ĩ sẵn sàng xuất phát ra khơi. Theo Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, những ngày qua đã có hàng trăm tàu xuất bến ra khơi. Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - Trần Em, cho biết, toàn huyện có hơn 2.100 tàu thuyền; trong đó có hơn 1/3 là tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Nhiều ngư dân khẳng định, với thời tiết này thắng lớn trong vụ ra khơi đầu năm là điều chắc chắn.

Tiến ra ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa!

Tại bãi biển Sa Huỳnh thuộc xã Phổ Thanh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, ngay từ ngày 5-2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Mão), tại cửa biển Sa Huỳnh, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Hội nghề cá xã Phổ Thạnh đã long trọng tổ chức lễ hội ra quân nghề cá đầu xuân 2011. Lễ hội ra quân nghề cá năm nay được tổ chức khá chu đáo cả phần lễ và phần hội. Sau lễ cúng tế thần Nam Hải tại Lăng Ông có tổ chức hát bả trạo, hát sắc bùa, múa lân, kéo co, bóng chuyền, báng đá, đẩy gậy, nhảy bao bố… chương trình văn nghệ với các ca khúc mừng Đảng-mừng xuân mới..., tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngư dân địa phương trong dịp đầu xuân.

Đáng chú ý, ngay trong ngày lễ hội này đã có hơn 30 chiếc tàu thuyền của ngư dân xã Phổ Thạnh đại diện cho hơn 600 chủ tàu thuyền của xã đã lần lượt xuất bến ra khơi trong tiếng trống thúc giòn giã của nhân dân địa phương. Theo ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, toàn xã có trên 800 tàu thuyền với tổng công suất hơn 102.000CV, trong đó tàu có hơn 500  tàu công suất từ 150CV trở lên. Trong năm 2010, tàu thuyền trong xã đã đánh bắt được 35.500 tấn hải sản các loại với doanh thu lên đến hơn 200 tỉ đồng. Nhiều ngư dân Sa Huỳnh đã giàu lên từ biển với mỗi năm thu về hàng tỉ đồng. Riêng hàng ngàn lao động trực tiếp đi biển có thu nhập từ 30-40 triệu đồng/năm. Được mùa, ngư dân Sa Huỳnh đã có một cái Tết ngập tràn niềm vui và họ đang tiếp tục hồ hởi với khí thế ra quân đầu năm này.

Trong khi đó, tại đảo Lý Sơn, rồi làng chài xã Tịnh Kỳ huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đảo Cù Lao Chàm, âu thuyền Hông Triều và các làng chài ven biển tỉnh Quảng Nam cũng như tại âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng... những ngày qua đã có hàng trăm tàu thuyền công suất lớn của ngư dân đồng loạt ra khơi thẳng tiến về ngư trường quen thuộc Trường Sa và Hoàng Sa mở đầu cho một mùa đánh bắt hải sản mới.

Thắng lớn ngày đầu năm!

Càng khí thế hơn, ngay chuyến ra khơi đầu năm bà con ngư dân đã trúng đậm. Theo ông Trần Em, toàn huyện Đức Phổ có hơn 2.100 tàu thuyền; trong đó có hơn 1/3 là tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Chỉ tính riêng sau Tết Nguyên đán đến nay bà con ngư dân huyện Đức Phổ đã đánh bắt được hơn 1.500 tấn hải sản các loại. Chúng tôi còn được biết, ngay trong Tết, tỉnh Quảng Ngãi đã có 25 tàu cá, hơn 400 ngư dân đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và trong số đó đã có nhiều tàu cá trúng đậm. Cụ thể những ngày vừa qua cùng với việc xuất quân ra khơi, không ít những chuyến tàu cập bến mang về thủy hải sản đầy ắp. Như tại cảng Sa Kỳ ngay ngày mùng 6 Tết, tàu cá QNg 95895 TS của thuyền trưởng Nguyễn Văn Leo ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn với 8 ngư dân đã trở về mang theo hơn 4 tấn cá chuồn sau nửa tháng đánh bắt. Đây là chiếc tàu đầu tiên từ Hoàng Sa trở về trong năm mới Tân Mão 2011. Hay như tàu cá QNg 67234 TS có công suất 90 mã lực của ông Lê Tấn Nhung cập cảng đã trúng đậm với đủ loại thủy hải sản như cá chim, cá thu, cá hố, cá cơm, cá chuồn đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Trong khi đó, tại các xã ven biển Bình Minh, Bình Nam, Bình Hải huyện Thăng Bình; Tam Thanh TP Tam Kỳ; Tam Tiến, Tam Hải huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam đã có hàng trăm tàu thuyền hành nghề trên các bãi bãi ngang đã trúng đậm các loại cá đặc sản như cá rựa, cá thu…

Khí thế ra khơi đầu năm đang tràn ngập trên tất cả các bên cảng, làng chài của miền Trung. Ngư dân hồ hởi, cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp vùng biển đông thuộc chủ quyền của tổ quốc thiêng liêng. Những hải sản đầu năm các ngư dân đánh bắt được, không chỉ đem lại nguồn thu ngập đáng kể cho họ mà đó còn là món quà của biển đầy ý nghĩa trong những ngày đầu xuân.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm