Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn trao Kỷ niệm Chương của Bộ NN-PTNT cho Đại sứ vương quốc Anh, Giles Lever |
Sáng 31/5, tại Hà Nội diễn ra hội nghị song phương Việt Nam - Anh và công bố báo cáo chính thức một năm thực hiện Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã (Hà Nội IWT 2016) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn và Đại sứ vương Quốc Anh tại Việt Nam, Giles Lever.
Sau IWT Hà Nội, Chính phủ các nước đã tăng cường hợp tác song phương, đa phương, phối hợp với các tổ chức nhằm giảm thiểu nhu cầu và xóa bỏ thị trường buôn bán trái pháp luật các sản phẩm động thực vật hoang dã. Điển hình, Trung Quốc tiến hành đóng cửa thị trường buôn bán ngà voi nội địa; vương quốc Anh cũng tuyên bố sẽ sớm đóng cửa thị trường ngà voi nội địa; một số quốc gia cũng đã tiến hành sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tội phạm về đông thực vật hoang dã…
Phát biểu tại hội nghị song phương sáng 31/5, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh, với những thành công đã đạt được từ Hội nghị Hà Nội năm 2016, Việt Nam tiếp tục cam kết với cộng đồng quốc tế vai trò tiên phong của mình trong nỗ lực hợp tác vùng, quốc tế đấu tranh với các hoạt động buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã, điển hình là việc hình sự hóa hoạt động này với mức phạt rất cao.
Theo Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, bản báo cáo tổng hợp hoạt động từ 25 quốc gia và tổ chức quốc tế thực hiện dựa trên những cam kết đưa ra tại Hà Nội IWT 2016 của Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng với Hội nghị London sẽ diễn ra vào tháng 10/2018 do vương quốc Anh chủ trì. Nội dung báo cáo chia làm 4 lĩnh vực bao gồm: Xóa bỏ thị trường buôn bán trái pháp luật các sản phẩm động, thực vật hoang dã, đảm bảo khung pháo lý, tăng cường thực thi pháp luật và sinh kế, phát triển bề vững.
Dự kiến, đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị London tháng 10/2018.