| Hotline: 0983.970.780

Một thầy giáo bị nước lũ cuốn trôi

Thứ Hai 12/10/2020 , 15:28 (GMT+7)

Một người được cho là Phó hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, bị lũ cuốn trôi mất tích.

Mưa lũ khiến nhiều cầu tràn ở các địa phương miền núi Quảng Trị ngập sâu trong nước, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Công Điền.

Mưa lũ khiến nhiều cầu tràn ở các địa phương miền núi Quảng Trị ngập sâu trong nước, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Công Điền.

Ngày 12/10, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa huyện vừa có 1 người bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Theo đó, vào lúc 16h45 ngày 11/10, tại cầu tràn Ta Rụt đi A Vao, thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, người dân cho biết nhìn thấy 1 người đàn ông đi xe máy ngã ở giữa tràn và bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin ban đầu cho biết, người này nghi là thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Vao, xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. "Hiện công tác tìm kiếm đang được chính quyền và người dân triển khai tích cực. Tuy nhiên do trời đang mưa to, mực nước trên các sông suối đang lên nhanh, chảy xiết đã làm cản trở các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích", ông Thái Ngọc Châu cho hay.

Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đakrông sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Công Điền.

Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đakrông sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Công Điền.

Cũng tại huyện Đakrông, mưa lớn đã làm nước sông Đakrông dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng chục xã đang bị bị cô lập giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Tại Km251 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị ngập sâu từ 1-1,5m, kéo dài 700m; Quốc lộ 15D đi cửa khẩu La Lay bị chia cắt, ngập sâu 2-3m tại cầu tràn A Bung – A Ngo, tuyến đường vào xã A Vao bị chia cắt nhiều điểm...

Các phương tiện bị kẹt cứng tại các điểm sạt lở. Ảnh: Công Điền.

Các phương tiện bị kẹt cứng tại các điểm sạt lở. Ảnh: Công Điền.

Đặc biệt, Quốc lộ 9 đoạn qua huyện này bị sạt lở nghiêm trọng. Đến trưa nay, cơ quan chức năng phải đóng đường, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Hàng trăm phương tiện bị kẹt cứng trên tuyến đường này vì giao thông hoàn toàn tê liệt.

Chi cục quản lý đường bộ II.5 thuộc Cục Quản lý đường bộ II (đơn vị quản lý tuyến đường tại tỉnh Quảng Trị) đã huy động nhiều phương tiện cơ giới hoạt động hết công suất, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 9, sớm thông xe tuyến đường huyết mạch này.

Tính đến đầu giờ chiều ngày 12/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 7 người chết, 6 người mất tích và 3 người bị thương do mưa lũ gây ra. Trong đó, trường hợp mất tích được ghi nhận mới nhất là một người đàn ông nghi là giáo viên tại một trường học trên địa bàn huyện miền núi Đakrông.

Hiện tình hình mưa lũ ở địa phương này vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Mưa to kèm thủy điện xả lũ khiến cho mực nước trên các sông suối lên nhanh, chảy xiết làm cản trở những nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.