| Hotline: 0983.970.780

Năm 2016, huyện Lệ Thủy tiêm phòng cho gần 297.000 lượt GSGC

Thứ Ba 17/01/2017 , 09:10 (GMT+7)

Trong năm 2016 vừa qua, lực lượng thú y huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tiêm phòng 2 đợt vacxin cho trên 296.850 lượt đầu gia súc, gia cầm (GSGC) trong huyện. 

Trong đó, có 24.100 lượt trâu bò được tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng và lở mồm long móng; 19.950 lượt heo và hơn 252.800 lượt gia cầm được tiêm phòng các loại vacxin khác.

Nhờ kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm ngặt công tác thú y nên trong năm qua trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng, tình hình chăn nuôi ở các xã, thị trấn trong huyện đều ổn định và có chiều hướng tăng trưởng khá.

Theo số liệu báo cáo của Phòng NN- PTNT huyện Lệ Thủy hiện toàn huyện có gần 1 triệu 577 ngàn con GSGC; trong đó đàn trâu 7.156 con, bằng 93,8%; đàn bò 15.830 con, bằng 110,5%; đàn lợn 129.357 con, bằng 224,9%; tổng đàn gia cầm 1.423.600 con, bằng 180,1% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ đàn bò lai chiếm hơn 40,5% tổng đàn, tỷ lệ đàn lợn có trên 50% máu ngoại chiếm trên 80% tổng đàn.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất