| Hotline: 0983.970.780

Ngày càng nhiều dự án nguy cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai

Thứ Bảy 19/08/2023 , 08:42 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Năm 2022, thời tiết tại Quảng Trị diễn biến bất thường và trái quy luật. Địa phương này chịu ảnh hưởng của 56 đợt thiên tai, thiệt hại gần 1,2 nghìn tỷ đồng.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó hậu quả do các loại hình thiên tai, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó hậu quả do các loại hình thiên tai, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại. Ảnh: Võ Dũng.

Chiều 18/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Quảng Trị tổ chức tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2022.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, tình hình thời tiết tại Quảng Trị diễn biến bất thường và trái quy luật. Địa phương này chịu ảnh hưởng của 56 đợt thiên tai. Trong đó có 33 đợt không khí lạnh; 15 đợt nắng nóng; 3 đợt giông, lốc sét; mưa lũ bất thường xảy ra từ ngày 31/3 đến ngày 2/4; 4 cơn bão...

Thiên tai năm 2022 đã làm 5 người chết, 17 người bị thương; ước tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gần 1,2 nghìn tỷ đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tổ chức di dời các hộ dân trong vùng ảnh hưởng, xử lý các sự cố và hậu quả do thiên tai gây ra.

Thiên tai năm 2022 đã làm 5 người chết, 17 người bị thương; ước tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gần 1,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Võ Dũng.

Thiên tai năm 2022 đã làm 5 người chết, 17 người bị thương; ước tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gần 1,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Võ Dũng.

Bài liên quan

Trên cơ sở các nguồn hỗ trợ từ Trung ương và sử dụng ngân sách địa phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Nguồn của Quỹ cứu trợ tỉnh chi hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 là hơn 18 tỷ đồng. UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ 120 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 từ nguồn hỗ trợ của ngân sách dự phòng Trung ương; chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai và hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, công trình cơ sở hạ tầng phục vụ PCTT tại Quảng Trị chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số lượng các công trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng nguy cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai ngày càng nhiều…

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong công tác PCTT.

Sau khi thiên tai xẩy ra, UBND tỉnh Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan xử lý các sự cố và hậu quả do thiên tai gây ra. Ảnh: Võ Dũng.

Sau khi thiên tai xẩy ra, UBND tỉnh Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan xử lý các sự cố và hậu quả do thiên tai gây ra. Ảnh: Võ Dũng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các loại hình thiên tai, nhất là mùa mưa bão 2023 sắp đến gần, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Bằng khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Quảng Trị chịu ảnh hưởng của 23 đợt thiên tai. Trong đó có 11 đợt không khí lạnh; 8 đợt nắng nóng; 3 đợt mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; 1 đợt mưa lớn làm xuất hiện đợt lũ nhỏ trái mùa tại khu vực phía Nam tỉnh. Thiên tai các tháng đầu năm 2023 đã làm 2 người chết, 2 người bị thương và nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, nhà dân, công trình hạ tầng,… bị thiệt hại, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Ước tính giá trị thiệt hại trên 76,4 tỷ đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ sự cố về tàu, thuyền trên sông và trên biển.

Xem thêm
Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chính là thành công của Việt Nam và ngược lại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.