| Hotline: 0983.970.780

Ngỡ ngàng trước cảnh người phụ nữ cho hươu bú sữa như con

Thứ Bảy 30/04/2016 , 13:19 (GMT+7)

Ngồi dưới ánh nắng Mặt Trời, người phụ nữ Ấn Độ đang cho con bú. Bên vú còn lại, một con hươu non bị mất mẹ cũng đang mải miết bú sữa từ người mẹ này.


Một em bé cùng con hươu non cùng nhau bú sữa từ người mẹ. (Nguồn: dailymail.com)


Cảnh tượng trên có lẽ sẽ làm nhiều người ngạc nhiên nhưng tại bộ lạc Bishnoi ở vùng hẻo lánh phía Bắc Ấn Độ, nơi người dân tôn thờ tự nhiên, động vật cũng được coi như một thành viên gia đình, giống như chính con đẻ của họ.

Cô Mangi Devi Bishnoi, 45 tuổi cho biết: “Tôi coi những con hươu nhỏ này giống như con mình. Tôi cho chúng thức ăn và chăm sóc chúng giống như các thành viên khác trong nhà.”

Những người Bishnoi, sống sát với rừng và các khu vực hoang vắng, thường có tuổi thơ gắn liền với các loài động vật. 

Cô Roshini Bishnoi, sinh viên 21 tuổi, cho biết: “Tôi lớn lên với những con hươu nhỏ. Chúng giống như anh chị em của tôi vậy. Tôi chơi với chúng và chúng tôi giao tiếp với nhau theo cách của mình. Tôi nghĩ những con vật này hiểu ngôn ngữ của chúng tôi.”


Những con hươu nhỏ được coi như thành viên trong gia đình. (Nguồn: dailymail.com)

Cộng đồng người Bishnoi, gồm khoảng 2.000 hộ gia đình, tôn thờ đạo Hindu Guru Sri Jambeshwar Bhagwan kể từ thế kỷ 15. Một trong số 19 giáo luật của đạo là bảo vệ và yêu thương động vật và tự nhiên. 

Trong cộng đồng người Bishnoi, hươu được coi là con vật linh thiêng và thường được quan tâm nhiều nhất./.


Người Bishnoi coi động vật không khác con đẻ của mình. (Nguồn: dailymail.co.uk)
 

Cảnh tượng này không phải là điều gì quá ngạc nhiên trong cộng đồng người Bishnoi. (Nguồn: dailymail.co.uk)

 

(VIETNAM+)

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.