"Không rõ phía Ukraine đang theo đuổi mục tiêu gì khi tấn công vùng Kursk. Các nhà phân tích chính trị hiện đang thảo luận về điều này. Và ngay cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng họ sẽ cần lãnh thổ của Nga để thực hiện các cuộc trao đổi trong tương lai. Đó là lý do tại sao họ đang bắt tù nhân và muốn kiểm soát lãnh thổ của Nga. Điều này thật ngây thơ… Chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành lại vùng lãnh thổ đó", Bộ trưởng Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn đài RT hôm 31/8 về cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk.
Ông nhắc lại lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói cách đây hơn năm rằng Nga "không phản đối các cuộc đàm phán, song những người không muốn đàm phán với chúng tôi nên nhận ra rằng nếu họ càng trì hoãn lâu, càng khó đạt được một thỏa thuận".
"Tại Istanbul, chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi đã ở rất gần một thỏa thuận so với những gì chúng ta thấy bây giờ. Nhưng họ không muốn điều đó", Bộ trưởng Lavrov nói.
"Về những thứ khác, Tổng thống Putin hôm 14/6 đã phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga rằng chúng tôi sẵn sàng giải quyết tình hình trên cơ sở thực tế. Thực tế trên thực địa, thực tế của Hiến pháp Nga, trong đó nêu rõ rằng chúng tôi hiện có thêm 4 khu vực mới sáp nhập ngoài Crimea. Tất nhiên, cùng với đó là việc Ukraine không được phép gia nhập NATO", ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định rằng Nga hiện không muốn bất kỳ cuộc đàm phán nào.
"Tổng thống Nga đã nhiều lần mỉa mai những người cho rằng Nga từ chối đàm phán, còn Ukraine đã sẵn sàng làm điều này. Hãy bảo ông Zelensky khi ông ấy tỉnh táo rằng bất cứ khi nào ông muốn đàm phán, hãy hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga", ông Lavrov nói.