| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Khánh Hòa mở biển với kiên quyết không xâm phạm vùng biển nước ngoài

Thứ Ba 11/02/2020 , 08:00 (GMT+7)

Sau thời gian nghỉ tết, hàng loạt tàu chuyên đánh bắt xa bờ tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và nhà giàn DK 1… đã vươn khơi bám biển trở lại.

Theo BQL cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), từ ngày 8/2 đến nay đã có trên 100 lượt tàu đánh bắt xa bờ mở biển trở lại, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong số các tàu này chủ yếu hành nghề khai thác cá ngừ đại dương, ngừ sọc dưa và nghề lưới chuồn.

Theo BQL cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), từ ngày 8/2 đến nay đã có trên 100 lượt tàu đánh bắt xa bờ mở biển trở lại, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong số các tàu này chủ yếu hành nghề khai thác cá ngừ đại dương, ngừ sọc dưa và nghề lưới chuồn.

Ghi nhận PV vào sáng 11/2, tại cảng cá Hòn Rớ không khí diễn ra nhộn nhịp, tấp nập tàu cá chuẩn bị nguyên vật liệu để mở chuyến biển đầu năm.

Ghi nhận PV vào sáng 11/2, tại cảng cá Hòn Rớ không khí diễn ra nhộn nhịp, tấp nập tàu cá chuẩn bị nguyên vật liệu để mở chuyến biển đầu năm.

Theo các chủ tàu, chuyến biển đánh bắt xa bờ tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1…kéo dài hơn 20 ngày. Vì vậy mỗi tàu đều chuẩn bị đầy đủ thức ăn, đá ướp cá từ 400-500 cây và nguyên liệu cho tàu hoạt động khoảng 5.000 lít dầu…với tổng chi phí trên 100 triệu đồng.
Theo các chủ tàu, chuyến biển đánh bắt xa bờ tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1…kéo dài hơn 20 ngày. Vì vậy mỗi tàu đều chuẩn bị đầy đủ thức ăn, đá ướp cá từ 400-500 cây và nguyên liệu cho tàu hoạt động khoảng 5.000 lít dầu…với tổng chi phí trên 100 triệu đồng.

Theo các chủ tàu, chuyến biển đánh bắt xa bờ tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1…kéo dài hơn 20 ngày. Vì vậy mỗi tàu đều chuẩn bị đầy đủ thức ăn, đá ướp cá từ 400-500 cây và nguyên liệu cho tàu hoạt động khoảng 5.000 lít dầu…với tổng chi phí trên 100 triệu đồng.

Anh Trần Ngọc Diểu, chủ tàu KH 92663 TS, công suất 430 CV, hành nghề lưới chuồn ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang), cho biết, do trước tết không kiếm được bạn tàu nên không bám xuyên tết. Còn nay, tàu đã có 6 bạn và đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu cho chuyến biến vươn khơi ngày mai (12/2).

Anh Trần Ngọc Diểu, chủ tàu KH 92663 TS, công suất 430 CV, hành nghề lưới chuồn ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang), cho biết, do trước tết không kiếm được bạn tàu nên không bám xuyên tết. Còn nay, tàu đã có 6 bạn và đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu cho chuyến biến vươn khơi ngày mai (12/2).

Anh Châu cho biết, để góp phần gỡ “thẻ vàng”, hiện các chủ tàu, thuyền trường đều tuân thủ quy định của pháp luật, với quyết tâm không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, trước khi xuất bến, các tàu đều khai báo đầy đủ các thủ tục cho văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Anh Châu cho biết, để góp phần gỡ “thẻ vàng”, hiện các chủ tàu, thuyền trường đều tuân thủ quy định của pháp luật, với quyết tâm không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, trước khi xuất bến, các tàu đều khai báo đầy đủ các thủ tục cho văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Anh Huỳnh Phi Minh, thuyền trưởng tàu KH 90297 TS, ở Hòn Rớ (TP Nha Trang) cũng cho rằng, hiện các chủ tàu đều nắm bắt được việc thủy sản Việt Nam bị “thẻ vàng” của EC. Do đó, các chủ tàu, thuyền viên mỗi khi vươn khơi đều ý thức đều này, chỉ đánh bắt tại vùng biển Việt Nam được cơ quan chức năng khuyến cáo.

Anh Huỳnh Phi Minh, thuyền trưởng tàu KH 90297 TS, ở Hòn Rớ (TP Nha Trang) cũng cho rằng, hiện các chủ tàu đều nắm bắt được việc thủy sản Việt Nam bị “thẻ vàng” của EC. Do đó, các chủ tàu, thuyền viên mỗi khi vươn khơi đều ý thức đều này, chỉ đánh bắt tại vùng biển Việt Nam được cơ quan chức năng khuyến cáo.

Như tàu anh Minh thời gian qua rất tuân thủ việc đánh bắt trên biển và chưa bao giờ xâm phạm vùng biển nước ngoài. Hiện tàu anh cũng đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Qua đó, cơ quan chức năng cũng như anh biết được tàu mình đang khai thác ở vị trí nào.

Như tàu anh Minh thời gian qua rất tuân thủ việc đánh bắt trên biển và chưa bao giờ xâm phạm vùng biển nước ngoài. Hiện tàu anh cũng đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Qua đó, cơ quan chức năng cũng như anh biết được tàu mình đang khai thác ở vị trí nào.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm