![391a1a0ba33008e4dd68f36c74276de2-201718_456.jpeg Khoảng 4,8 triệu em bé chào đời ở Indonesia mỗi năm. Ảnh: AFP.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/tamnn/2020/05/19/391a1a0ba33008e4dd68f36c74276de2-201718_456.jpeg)
Khoảng 4,8 triệu em bé chào đời ở Indonesia mỗi năm. Ảnh: AFP.
Các phòng khám y tế nhỏ buộc phải đóng cửa, bác sĩ và nữ hộ sinh hạn chế số lượng bệnh nhân tiếp nhận sau khi Indonesia triển khai lệnh phong tỏa một phần để ngăn đại dịch Covid-19 lây lan hồi tháng 4. Điều này khiến Indonesia khó kiểm soát sinh đẻ hơn.
“Có nhiều người tuân thủ lệnh của chính phủ, ở nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp”, Hasto Wardoyo, đứng đầu ủy ban kế hoạch hóa giá đình và dân số quốc gia Indonesia (BKKBN), nói hôm nay. “Tôi đoán là họ không coi tránh thai là tình huống khẩn cấp”.
Tính đến đầu năm 2021, Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới với hơn 260 triệu người, có thể đón nhận nhiều hơn 420.000 trẻ sơ sinh so với dự kiến. Con số trên được tính toán trên 10% trong tổng số 28 triệu hộ gia đình trên khắp Indonesia đang gặp khó khăn trong việc tránh thai. Số trẻ em được sinh ra hàng năm tại nước này là khoảng 4,8 triệu.
BKKBN cảnh báo nguy cơ thấp còi ở trẻ em sẽ gia tăng, cùng với đó là tỷ lệ tử vong của sản phụ và trẻ sơ sinh.
“Nếu bạn có ý định mang thai, giờ không phải thời điểm phù hợp và xin vui lòng đừng dừng các biện pháp kế hoạch hóa”, Wardoyo nói. BKKBN đang cử nhân viên đến từng nhà để đặt dụng cụ tử cung tránh thai (IUD) cùng các phương pháp tránh kế hoạch hóa khác cho những người muốn thực hiện.
Khoảng 95% người sử dụng các biện pháp tránh thai ở Indonesia là phụ nữ, rất ít đàn ông sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, theo BKKBN.