| Hotline: 0983.970.780

Nhà máy xi măng gây ô nhiễm

Thứ Hai 08/06/2015 , 06:16 (GMT+7)

Không chỉ tiếng ồn, nhà máy xi măng Đại Việt- Dung Quất còn phát sinh bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, người dân trong  khu vực phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm.

Nhà máy xi măng Đại Việt- Dung Quất (thuộc Cty CP Xi măng miền Trung) tại Khu kinh tế Dung Quất, thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi vào vận hành từ giữa năm 2012, nhưng liên tục gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh...

Nhà máy Xi măng Đại Việt có diện tích 6 ha, với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, công suất 500.000 tấn/năm. Từ đầu tháng 6/2012, nhà máy bắt đầu chạy thử, suốt từ đó đến nay liên tục gây ô nhiễm môi trường, làm cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn. 

Nhiều hộ dân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư hoặc di chuyển dân ra sinh sống ở nơi khác cách xa nhà máy để đảm bảo an toàn sức khỏe.  

Lãnh đạo công ty cho biết đã đầu tư 20 tỷ đồng để khắc phục ô nhiễm. Tuy nhiên, theo Ban quản lý KKT Dung Quất và Sở TN-MT, mặc dù công ty đã nỗ lực khắc phục nhưng hiện nay vẫn còn ô nhiễm bụi và tiếng ồn.

Mới đây, hàng chục hộ dân các thôn Sơn Trà và Tân Hy (xã Bình Đông) đã kéo đến vây nhà máy, dùng tre chắn ngang cổng ra vào nhà máy để phản đối, yêu cầu xử lý ô nhiễm.

Theo phản ánh của người dân, nhà máy xây dựng quá gần khu dân cư ở thôn Tân Hy và thôn Sơn Trà (xã Bình Đông), nên quá trình vận hành đã gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ tiếng ồn, nhà máy còn phát sinh bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, người dân trong  khu vực phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm.

Theo báo cáo của Ban quản lý KKT Dung Quất, trong quá trình chạy thử, Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất đã 2 lần bị sự cố làm bụi phát tán ra môi trường, trong khi xung quanh nhà máy mật độ dân cư sinh sống rất đông nên bị ảnh hưởng.

Đến tháng 3/2015, khi nhà máy đưa vào hoạt động bình thường thì tiếp tục bị sự cố và phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Vì thế, người dân sống xung quanh đã nhiều lần tụ tập trước cổng nhà máy ngăn cản hoạt động và yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của dân.

Để giải quyết vấn đề này, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý KKT Dung Quất đã di dời 107 hộ dân nằm trong vùng ô nhiễm cách nhà máy 50m ra nơi ở mới, với chi phí trên 36 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn nhiều hộ dân sống xung quanh bị ảnh hưởng và tiếp tục yêu cầu nhà máy dừng hoạt động. Do vậy, Ban quản lý KKT Dung Quất phối hợp với các đơn vị lập phương án để di dời 236 hộ dân trong đợt 2 trong phạm vi cách nhà máy từ 100-150m trong thời gian tới.

09-15-30_2
Đông đảo người dân xã Bình Đông tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo NM

Chủ tịch đề nghị Ban quản lý KKT Dung Quất phối hợp với xã Bình Đông và huyện Bình Sơn soát xét lại những hộ nào ảnh hưởng nhiều nhất thì tổ chức di dời trước. Sở TN và MT phối hợp với Cảnh sát môi trường và các ngành liên quan quan trắc lại môi trường xung quanh nhà máy để có kết luận chính xác hơn.
Vì vậy trước mắt đề nghị bà con nhân nhân không kéo đến nhà máy cản trở hoạt động; tích cực ủng hộ nhà máy để giải quyết một cách tốt đẹp nhất.

Cuối tháng 5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại với bà con nhân dân xã Bình Đông. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ chủ trì buổi đối thoại.

Theo lãnh đạo Nhà máy Xi măng Đại Việt- Dung Quất, 19 ngày qua (từ ngày 11-29/5/2015), người dân thôn Tân Hy và thôn Sơn Trà (xã Bình Đông) liên tục cản trở hoạt động của nhà máy, gây tổn thất cho nhà máy trên 13 tỷ đồng.

Tại buổi đối thoại, người dân cho rằng, 427 hộ dân ở thôn Tân Hy và thôn Sơn Trà ở xung quanh nhà máy cần sớm được di dời đến nơi ở mới, xa nhà máy; chứ không phải chỉ có 236 hộ dân trong phạm vi cách nhà máy từ 100-150m như trong phương án di dời đợt 2 của BQL KKT Dung Quất.

Kết luận đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho rằng, Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Semcorp (Nhà máy nhiệt điện Dung Quất) do Công ty Sembcorp Utilities Pte (Singapore) đầu tư tại khu kinh tế Dung Quất có tổng vốn hơn 2 tỷ USD.

Chính phủ 2 nước Việt Nam và Singapore vừa thống nhất chuyển sử dụng nhiên liệu than sang khí đốt nên dự án sẽ triển khai chậm hơn so với kế hoạch. Tiến độ giải phóng mặt bằng là chờ nhà đầu tư.

Do vậy, hiện chưa có kinh phí để di dời 2.160 hộ dân, với trên 7.200 khẩu ở xã Bình Đông để bàn giao đất sạch cho dự án. Trong số đó (2.160 hộ) thì có 427 hộ dân ở thôn Tân Hy và thôn Sơn Trà.

Theo đề nghị của bà con, để di dời 427 hộ trong năm nay, thì ngân sách tỉnh không đảm bảo (cần nguồn kinh phí hơn 156 tỷ đồng). Tỉnh sẽ ứng trước nguồn ngân sách 87,2 tỷ đồng để bồi thường cho 236 hộ dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm của nhà máy xi măng Đại Việt- Dung Quất di dời đến nơi ở mới trong năm nay.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm