| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người đẹp lên tiếng về lời khai của tú bà Mỹ Xuân

Chủ Nhật 10/06/2012 , 22:49 (GMT+7)

Sau Trang Nhung, Angela Phương Trinh, Ngân Khánh là người mới nhất lên tiếng, thể hiện bức xúc trước những đồn thổi về mối liên quan đến đường dây bán dâm của Hoa hậu Mỹ Xuân.

Sau Trang Nhung, Angela Phương Trinh, Ngân Khánh là người mới nhất lên tiếng, thể hiện bức xúc trước những đồn thổi về mối liên quan đến đường dây bán dâm của Hoa hậu Mỹ Xuân.

>> Hoa hậu vừa bán dâm vừa môi giới

Ngày 3/6, Công an TP HCM tạm giữ hình sự Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi), Trần Quang Mai (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, tài xế của một công ty tổ chức sự kiện) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Bộ ba này được xác định là những người cầm đầu đường dây mại dâm của một số người mẫu, hoa khôi với giá hàng nghìn USD.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, Hoa hậu Mỹ Xuân khai đã khai ra nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên điện ảnh… tham gia đường dây mại dâm này. Sau đó, trên mạng dấy lên tin đồn trong danh sách bán dâm có những nghệ sĩ có tên viết tắt là N.K., T.N., P.T.


Trang Nhung là nữ người mẫu, ca sĩ, diễn viên được nhiều người biết đến. Ảnh: S.T.

Suốt đêm 6/6, trên mạng lan truyền, đồn thổi, suy luận ra các nhân vật của làng giải trí có tên viết tắt như trên và có các chi tiết tiểu sử tương ứng.

Sáng 8/6, người mẫu kiêm ca sĩ Trang Nhung thể hiện sự bức xúc vì bị đồn đoán liên quan đến đường dây này. Được Trang Nhung ủy quyền bảo vệ danh dự, luật sư Lê Quang Vy cho rằng, đã có một số thông tin về Trang Nhung "có dấu hiệu xúc phạm đến uy tín và danh dự của cô ấy".

Chiều cùng ngày, Angela Phương Trinh cũng phản ứng, khẳng định không hề liên quan tới đường dây bán dâm của Mỹ Xuân. "Tôi chưa bao giờ phạm pháp và cũng chưa có bất cứ ai từ cơ quan điều tra liên lạc với tôi hay người quản lý của tôi", nữ diễn viên 17 tuổi nói.


Nữ diễn viên 17 tuổi Angela Phương Trinh nổi tiếng từ khi còn nhỏ với vai diễn trong "Bà mẹ nhí". Ảnh: S.T.

Sáng 9/6, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Ngân Khánh, nhân vật còn lại mà dư luận đồn thổi tương ứng với tên viết tắt N.K, liên hệ với VnExpress mong làm sáng tỏ vụ việc. Cô kể rằng, đã vô cùng "choáng váng" khi đọc thông tin trên mạng nói rằng cô diễn viên kiêm ca sĩ tên viết tắt là N.K. có liên quan đến đường dây của Mỹ Xuân. Trong đó, có những thông tin cá nhân khá trùng với Ngân Khánh.

Ngân Khánh cho hay, cô biết thông tin về vụ việc khi đang đóng phim Bước khẽ đến hạnh phúc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh ở Sydney, Australia. "Chính vì thế, mọi người không thể liên lạc với tôi trong thời gian đó. Vậy mà người ta đồn rằng tôi tắt điện thoại và bỏ trốn. Thật kinh khủng", diễn viên của Khi yêu đừng quay đầu lại nói. Cô cho hay, đã xin phép êkíp tạm ngưng công việc để về Việt Nam làm rõ mọi vấn đề. Ngân Khánh trưng ra bằng chứng là cuống vé máy bay từ Sydney về TP HCM ngày 7/6 chứng minh không có chuyện bỏ trốn như đồn đại.


Ngân Khánh (bìa trái) đang đóng phim ở Australia cùng đoàn phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh (bìa phải) trong thời gian tin đồn về lời khai của Mỹ Xuân lan rộng.

Ngân Khánh nhờ luật sư Hồ Nguyên Lễ và các cơ quan chức năng can thiệp làm sáng tỏ. "Đến nay, đây là cú sốc tinh thần lớn nhất mà tôi vấp phải. Tôi rất mong và luôn sẵn sàng hợp tác với công an để điều tra và làm rõ đến cùng mọi vấn đề, để tôi lấy lại danh dự trong thời gian sớm nhất cũng như được tiếp tục lao động và cống hiến cho nghề nghiệp của mình", cô nói.

Ông Định, chủ nhiệm đoàn phim Bước khẽ đến hạnh phúc đang quay tại Sydney, Australia, xác nhận rằng, một tuần qua Ngân Khánh có mặt trong đoàn phim quay ngoại cảnh tại đây. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, đại diện nhà sản xuất bộ phim, cũng cho biết, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cùng đoàn làm phim đã sang châu Đại Dương quay các khung cảnh nước ngoài hơn một tuần nay.

Theo vnexpress

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm