| Hotline: 0983.970.780

Những người không nghĩ tới tình dục

Thứ Bảy 20/07/2019 , 08:05 (GMT+7)

Khi bạn đọc bài này thì trên thế giới có khoảng 1/3 phụ nữ đang đau buồn vì mất đi niềm hứng thú ái ân.

Tất nhiên đàn ông cũng có rơi vào tình trạng này nhưng ít hơn phụ nữ khoảng 2 lần, vì vậy nó không phải là vấn đề tồi tệ nhất với họ. 

thoi-quen-1053141501468
Ảnh mang tính minh họa.

Như thế nào là mất ham muốn tình dục? Thật khó có một định nghĩa chính xác bởi vì nó thiên về tâm lý hơn là sinh lý. Nhưng chúng ta có thể nhận thấy rất rõ đó là sự thiếu quan tâm đến quan hệ gối chăn trong nhiều tháng. Nói khác đi, đó là khi người ta không còn ham muốn quan hệ tình dục nữa.

Vậy hiện tượng này có bình thường không? Dửng dưng hoàn toàn với tình dục hoặc gần như không có ham muốn, không phải là một bệnh nhưng nó là một sự mất cân bằng trong cuộc sống của bạn, ảnh hưởng tới con người bạn, tới các mối quan hệ của bạn và với toàn bộ thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, nói mất ham muốn tình dục không phải là bệnh, không có nghĩa là không cần phải chữa trị. Bởi vì khi niềm ham muốn tình dục của bạn bị dập tắt có nghĩa là mất đi niềm vui sống của phần còn lại của đời mình. 

Một trong những khách tư vấn của tôi 43 tuổi chia sẻ, suốt 8 năm qua chị đã không hề nghĩ đến tình dục, nhưng chị vẫn quan tâm chăm sóc chồng con như một người vợ, người mẹ bình thường.

Điều đáng lo là dần dần chị cảm thấy dường như tất cả những niềm vui khác của cuộc sống cũng suy giảm đáng kể. Đến cả đọc sách, xem phim, nghe nhạc là những thứ trước kia chị rất thích giờ cũng trở nên tẻ nhạt.

Nếu bạn rơi vào trường hợp này, bạn có thể tự điều trị được cho mình mà không cần sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Nhưng trước hết, bạn hãy nghĩ xem tại sao với bạn, quan hệ tình dục không còn sức hấp dẫn nữa? Đối với phụ nữ, sự suy giảm tình dục diễn ra rõ hơn là với đàn ông.

Về mặt sinh học, mỗi lần sinh đẻ phụ nữ phải mang thai hơn 9 tháng và trong thời gian đó cái thai lớn dần lên khiến cho việc quan hệ gặp khó khăn, nếu muốn tiếp tục phải áp dụng những tư thế dễ bị tổn thương, thậm chí có thể gây nguy hiểm nên không ít chị em “đình chiến” suốt một thời gian dài.

Sự ra đời của đứa trẻ còn chiếm hết những quan tâm của người mẹ trong những tháng tiếp theo, có khi kéo dài luôn đến mấy năm. Điều đó không xảy ra với đàn ông, họ có khả năng duy trì ham muốn liên tục. Đó là nguyên nhân thứ nhất.

Nếu đó không phải trường hợp của bạn, thì có thể nguyên nhân của suy giảm ham muốn là do các quan niệm lỗi thời. Đó là nếp nghĩ mà người phụ nữ nhận được từ môi trường xã hội có ảnh hưởng sâu sắc đến ham muốn của mình.

Đôi khi ham muốn tình dục còn phụ thuộc vào chất lượng mối quan hệ. Đối với phụ nữ tình dục phải là sự tiếp nối của tình yêu. Nếu họ cảm thấy chồng không còn hấp dẫn họ nữa, thậm chí gây phản cảm, khó chịu thì nhu cầu tình dục của họ tắt ngấm và nếu đối tác cô tình đòi hỏi có thể biến thành ghê sợ hay căm ghét, khoa học gọi là chứng “ác cảm tình dục”.

Còn một nguyên nhân nữa đó là những phụ nữ sức khỏe kém, thường xuyên phải sử dụng nhiều loại thuốc, hoặc người hay bị stress cũng không có hứng thú gối chăn. Đặc biệt là khi phụ nữ nuôi con nhỏ. Thời gian này, họ giảm hứng thú đến hai, ba lần do quá cuốn hút vào con. Nếu hoàn cảnh lại có những khó khăn về kinh tế, hay buồn bực vì hai bên nội ngoại can thiệp vào, hoặc chồng không chia sẻ việc nhà khiến họ quá vất vả, hoặc chồng đi biền biệt cảm thấy cô đơn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến ham muốn.

Nhiều phụ nữ chia sẻ với chuyên gia tâm lý rằng những chán nản của cuộc sống đã triệt tiêu hết mọi cảm xúc ham muốn của họ. Trong trường hợp này, bạn đừng quan tâm đến ham muốn của chồng mà hãy quan tâm đến chính bạn. Nếu cảm thấy không hứng thú không nên gắng gượng chiều chồng. Ái ân khi mình không muốn không phải là ý tưởng tốt mà nên tập trung vào các thú vui đơn giản như cùng nhau đi xem phim, đi siêu thị mua sắm, nếu cần phải thuê người trông con theo giờ. Những hoạt động này sẽ nhắc nhở bản thân mình rằng ta xứng đáng được sống vui vẻ.

Đối với nhiều cặp vợ chồng điều trước hết là tạo ra một mối quan hệ gần gũi như trò chuyện, cười đùa, ôm hôn chứ không nhất thiết là lên giường. Một sự thay đổi cảnh quan trong một tour du lịch ngắn ngày có thể làm sống lại ham muốn tình dục. Ca dao có câu: "Đang khi lửa tắt cơm sôi. Lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem”. Làm sao trong hoàn cảnh đó người phụ nữ có ham muốn được?

Nếu vợ chồng bạn đã bỏ quên niềm vui ân ái một thời gian dài có thể vì nhiều lý do như đã nói ở trên thì bây giờ bạn phải có một kế hoạch khôi phục lại. Thời gian “đình chiến” càng lâu thì khôi phục lại càng khó. Cho nên bạn đừng để kéo dài thêm nữa vì tuổi càng cao càng khó phục hồi. Điều đó không phải chỉ có lợi cho nhan sắc, cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, mà nó cũng tăng cường sự gắn bó vợ chồng, nói rộng ra nó đem lại hạnh phúc cho gia đình bạn.

(Kiến thức gia đình số 29)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm