| Hotline: 0983.970.780

Nô nức vươn khơi 'săn' cá ngừ xuyên Tết

Thứ Hai 09/01/2023 , 17:53 (GMT+7)

KHÁNH HÒA Những ngày này, hàng trăm ngư dân Khánh Hòa tất bật chuẩn bị vật tư, sẵn sàng vươn khơi xuyên Tết Quý Mão để 'săn' cá ngừ đại dương.

Tất bật cho biến biển xuyên Tết 'săn' cá ngừ

Những ngày này tại cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), ngư dân đang tất bật chuẩn bị nhiên liệu, đá cây và nhu yếu phẩm để bước vào vụ chính khai thác cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa...

Empty

Ngư dân Khánh Hòa chuẩn bị nhiên vật liệu, đá cây để bám biển xuyên Tết. Ảnh: Kim Sơ.

Đang loay hoay cho tàu vào cập cảng tiếp dầu, ngư dân Cao Văn Thơ, chủ tàu KH 96877 TS chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương có thâm niên ở xã Phước Đồng cho biết, mọi năm cứ đến tháng 11 âm lịch, khi trời trở gió mùa đông bắc là nghề khai thác cá ngừ bắt đầu bước vào chính vụ. Tuy nhiên năm nay gió bấc đến trễ nên các tàu vào vụ đánh bắt cá ngừ chậm hơn mọi năm. Hiện các tàu mới chính thức đồng loạt vươn khơi bám biến xuyên Tết để săn cá ngừ.

Theo ông Cao Văn Thơ, để chuẩn bị cho chuyến biển xuyên Tết này, tàu ông tiếp 4.500 lít dầu, 500 cây đá, cùng với nhu yếu phẩm nhiều hơn mọi khi cho các thuyền viên, trong đó có cả bánh mứt Tết, gà, bia, nước ngọt, đồ thờ cúng...

“Bước vào vụ chính khai thác cá ngừ nên ngư dân bám biển xuyên Tết đã trở thành một truyền thống. Bởi đây là thời điểm các tàu đánh bắt cá ngừ làm ăn vì cá sẽ xuất hiện nhiều và di chuyển từ vùng biển phía Bắc vào phía Nam. Trong đó, các ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa và nhà dàn DK1 là nơi các tàu tập trung đánh bắt cá. Do đó, hầu hết các tàu đều tranh thủ bám biển, chứ sang tháng 3 âm lịch năm sau trở đi cá ngừ sẽ vắng dần”, ông Cao Văn Thơ chia sẻ.

Ngư dân Khánh Hòa đang bước vào vụ khai thác cá ngừ đại dương. Ảnh: KS.

Ngư dân Khánh Hòa đang bước vào vụ khai thác cá ngừ đại dương. Ảnh: Kim Sơ.

Trong khi đó, ngư dân Trần Ngọc Đông, chủ 6 chiếc tàu cá ở Hòn Rớ, xã Phước Đông đang lo lắng thiếu lao động bám biển xuyên Tết. Gặp chúng tôi, anh Đông cho biết, hàng chục năm nay, năm nào tàu anh cũng bám biển xuyên Tết đánh bắt cá ngừ đại dương. Tuy nhiên hiện nay, việc tìm kiếm lao động đi biển dịp Tết rất khó khăn.

Theo anh Đông, đối với nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, để tàu vươn khơi cần 5 lao động. Vào ngày thường, để khuyến khích ngư dân bám biển, mỗi lao động được chủ tàu cho 3 triệu đồng, song vào dịp Tết phải 5 triệu đồng. Ngoài ra, các chủ tàu còn cho mỗi lao động ứng thêm vài triệu nữa. Do đó dịp này, các chủ tàu phải bỏ chi phí cho mỗi lao động từ 9 - 10 triệu đồng mới có bạn tàu đi biển xuyên Tết. Hơn nữa, chuyến biển này từ xăng dầu, nhu yếu phẩm đều tăng cao… nên kéo theo chi phí đẩy lên từ 160 – 200 triệu/tàu.

“Vài ngày tới, nếu tình hình thuận lợi, tất cả các tàu của tôi sẽ bám ngư trường và ăn Tết trên biển. Tuy nhiên trước mắt, 3 tàu đã có đủ lao động sẽ vươn khơi vào ngày 19 tháng Chạp này”, ngư dân Đông cho biết.

Cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài

Vào vụ mới khai thác cá ngừ, các ngư dân Khánh Hòa đều kỳ vọng một mùa cá đầy khoang để kiếm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tại lễ ra quân khai thác hải sản năm 2023 do Chi cục Thủy sản Khánh Hòa tổ chức vào cuối tuần qua, ngư dân Nguyễn Tấn Lầu, chủ tàu KH 96778 TS ở phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang) đã đại diện cộng động ngư dân cam kết vươn khơi bám biển không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Empty

Chi cục Thủy sản Khánh Hòa tổ chức lễ ra quân khai thác hải sản để động viên các ngư dân bám biển. Ảnh: Kim Sơ.

Ngư dân Lầu cho biết, trong không khí nhân dân cả nước nô nức chào đón Tết cổ truyền của Dân tộc, ngư dân lại vươn khơi bám biển xuyên Tết. Dẫu biết đâu đó tiềm ẩn nhiều hiểm nguy rình rập song ngư dân Khánh Hòa không ngại, bởi đây là nghề mưu sinh, cũng là thời điểm các tàu vào vụ chính khai thác cá ngừ. Do đó, ngư dân đều tranh thủ bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, mọi năm, toàn tỉnh có trên 100 tàu câu cá ngừ đại dương, tàu lưới cản đường dài sẽ khai thác xuyên Tết. Năm nay, đến thời điểm này đã có hơn 80 đăng ký bám biển xuyên Tết, số tàu còn lại đang chuẩn nhiên vật liệu, nhu yếu phẩm và lao động để vươn khơi trong nay mai.

Để khích lệ, động viên ngư dân, ông Chánh cho biết đơn vị đã tổ chức lễ ra quân khai thác hải sản năm 2023, đồng thời trao các phần quà Tết ý nghĩa gồm nhu yếu phẩm, cờ Tổ quốc, áo phao và dụng cụ y tế cho các chủ tàu, thuyền trưởng…

Empty

Ngư dân được tặng quà gồm nhu yếu phẩm, cờ Tổ quốc để bám biển xuyên Tết. Ảnh: Kim Sơ.

Tại buổi lễ ra quân, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa chúc các ngư dân bám biển thuận buồm xuôi gió, được mùa bội thu; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

Theo ông Lê Tấn Bản, những năm qua, khai thác thủy sản cả nước nói chung, Khánh Hòa nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cùng với bị “thẻ vàng” của EC… Thế nhưng với tinh thần lao động hăng say, vượt khó, ngư dân Khánh Hòa vẫn kiên cường bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Năm 2022, sản lượng khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh đạt 95.000 tấn, chiếm 87% tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng nhanh và đã đạt 760 triệu USD. Điều đáng mừng, cộng đồng ngư dân đã đồng hành thực hiện tốt các quy định về IUU.

Xem thêm
Đổi đời nhờ nuôi ba ba: [Bài 2] Thành triệu phú, tỷ phú

YÊN BÁI Hiện nay ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có gần 500 hộ nuôi ba ba, loài vật đặc sản này đã giúp cho nhiều nông dân đổi đời, trở thành những triệu phú, tỷ phú.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Chuyện ghi bên phá Tam Giang [Bài 3]: Những làng chài vắng bóng thanh niên

THỪA THIÊN - HUẾ Về những làng quê bên phá Tam Giang bây giờ, hầu như nhà nào cũng chỉ toàn người già, con trẻ. Hỏi mới biết rằng, thanh niên lớn lên đều tìm đường làm ăn xa.