| Hotline: 0983.970.780

Nông hộ nhỏ nuôi heo lao đao, nhưng nguồn cung vẫn dồi dào

Thứ Ba 21/09/2021 , 18:02 (GMT+7)

SÓC TRĂNG Thời gian qua, nông hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ khá lao đao vì giá heo neo ở mức thấp kéo dài. Song nguồn cung heo được đánh giá vẫn khá dồi dào.

Nông hộ nhỏ lao đao

Đến giữa tháng 9/2021, ở Sóc Trăng tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn cơ bản được khống chế. Tuy nhiên dân nuôi heo tới lứa xuất chuồng không vui vì giá heo hơi giảm sâu, lỗ nặng. Thương lái trả giá 4 - 4,2 triệu đồng/tạ, thấp hơn giá thành, chưa kể cực công hơn 3 tháng trời.

Dù dịch bệnh được kiểm soát tốt, tuy nhiên do giá heo neo ở mức thấp kéo dài nên người chăn nuôi không mặn mà vào đàn. Ảnh: HĐ.

Dù dịch bệnh được kiểm soát tốt, tuy nhiên do giá heo neo ở mức thấp kéo dài nên người chăn nuôi không mặn mà vào đàn. Ảnh: HĐ.

Thời điểm vào giống heo nửa đầu năm 2021, giá heo giống rất cao, trên 2 triệu đồng/con (10-15 kg/con). Trong khi đó, nếu tính mức chi phí 2,4 kg thức ăn/1 kg heo hơi, mỗi con heo muốn nuôi đạt 100 kg, tốn khoảng 10 bao thức ăn (25 kg/bao), giá thành tính ra khoảng 5 triệu đồng/heo xuất chuồng.

Với giá này, các hộ chăn nuôi trang trại quy mô lớn vẫn trụ được, nhưng các nông hộ nhỏ, chi phí sản xuất, giá thành cao thì xem như lỗ nặng.

Cách đây hơn một tháng, lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát khắp các tỉnh trong vùng ĐBSCL, các lứa heo tới lúc xuất chuồng rất khó bán do thương lái mua heo khó di chuyển về vùng nông thôn. Heo giảm giá dần, có một số hộ dân muốn xẻ thịt nhưng không chở được đến lò mổ, hộ nuôi heo lẻ phải xin phép chính quyền địa phương và trạm thú y trong xã kiểm tra cho giết mổ để bán cho bà con trong xóm.

Tình cảnh chăn nuôi trong những tháng vừa qua vốn ọp ẹp chưa khá lên được, nhưng hiện giá heo hơi vẫn đang nằm im ở mức thấp. Trong khi thức ăn chăn nuôi đứng giá cao. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ muốn tái đàn heo đón bán dịp Tết hiện trong tâm trạng lo ngại, dè dặt.

Nguồn cung vẫn dồi dào

Theo Chi cục Thú y Sóc Trăng, trong 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra hai ổ dịch tả heo Châu Phi (tại Thị xã Ngã Năm và huyện Châu Thành) với tổng số heo tiêu hủy 37 con. Các dịch bệnh khác không phát sinh.

Theo đánh giá, tổng đàn heo ở Sóc Trăng vẫn tăng khá dồi dào, đảm bảo nguồn cung dịp cuối năm. Ảnh: Hữu Đức.

Theo đánh giá, tổng đàn heo ở Sóc Trăng vẫn tăng khá dồi dào, đảm bảo nguồn cung dịp cuối năm. Ảnh: Hữu Đức.

Nhờ vậy, các hộ nuôi đang tái đàn, đàn heo dần hồi phục, ổn định. Đàn heo thịt toàn tỉnh hiện có 106.500 con, tăng 6,5% so với cùng kỳ (6.580 con). Số heo xuất chuồng trong 8 tháng vừa qua trên 195.200 con, tăng 4,7% (8.826 con). Sản lượng thịt trên 18.900 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước (840 tấn). Hiện thời, thị trường cung ứng con giống khan hiếm, giá con giống, thức ăn, thuốc thú y ở mức cao...

Dù vậy, so với các tỉnh trong vùng, Sóc Trăng có nền tảng phát triển ngành chăn nuôi gia súc khá tốt. Nhờ có các trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn tập trung khá nhiều trên địa bàn tỉnh, số lượng đàn heo nuôi ở các trang trại lớn chiếm 65% trong tổng đàn heo toàn tỉnh.

Đa số các trang trại lớn đều đảm bảo điều kiện vệ sinh phòng dịch, tự chủ sản xuất tạo nguồn cung heo giống. Các trại chăn nuôi heo có kế hoạch sản xuất đến cuối năm, cam kết đảm bảo nguồn cung heo ra thị trường cuối năm nếu nhu cầu tăng cao.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm