| Hotline: 0983.970.780

Nước sông dâng cao, trường học nguy cơ bị nhấn chìm

Thứ Ba 10/11/2020 , 13:34 (GMT+7)

Mưa lũ kéo dài khiến nước sông dâng cao gây sạt lở, Trường Mầm non xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đang có nguy cơ bị cuốn trôi.

Trường mầm non sạt lở, nguy cơ bị nước cuốn trôi.

Trường mầm non sạt lở, nguy cơ bị nước cuốn trôi.

Ngày 10/11, trước tình trạng nước sông ngày càng dâng cao, toàn bộ trẻ em mầm non đã được giáo viên và phụ huynh chuyển đến học tại nhà rông làng Kon Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.

Trước đây, Trường Mầm non Đăk Pxi mượn phòng của điểm trường thôn 8 thuộc Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, xã Đăk Pxi để học. Tuy nhiên, nước sông dâng cao, nhiều nơi rất gần điểm trường thôn 8 bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo nhiều giáo viên nơi đây, thêm một vài trận mưa lớn, khả năng các phòng học sẽ đổ sập xuống và bị dòng nước cuốn trôi. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường và chính quyền địa phương đã di dời đến nhà rông để học. Điểm trường thôn 8 khang trang giờ đành phải đóng cửa.

Học tại nhà rông khiến nhiều em học sinh thâm tím vì lạnh.

Học tại nhà rông khiến nhiều em học sinh thâm tím vì lạnh.

Tuy nhiên, chuyển đến nơi học mới việc dạy và học càng thêm khó khăn vì nhà rông trống trơn, gió thổi mạnh.

Cô Đặng Thị Thuỳ, giáo viên Trường Mầm non Đăk Pxi cho biết, buổi sáng có khoảng 70 trẻ tuổi từ 3-5 tuổi đến lớp đầy đủ, nhưng chiều đến gió thổi mạnh và lạnh nên chỉ có khoảng 20 học sinh đi học.

Cô Hoàng Thị Hoa, giáo viên Trường Mầm non Đăk Pxi cho biết, học trong nhà rông học sinh ngoài việc hứng chịu gió lạnh còn phải chịu cảnh thiếu thốn đồ dùng học tập. “Học tại nhà rông cũng không có nước rửa và nhà vệ sinh nên giáo viên phải mua nước bình mang đến cho trẻ uống”, cô Hoa cho biết.

Trước việc trường học nguy cơ bị cuốn trôi, ông Nguyễn Văn An, Chánh văn phòng UBND huyện Đắk Hà cho biết, huyện đã xin UBND tỉnh Kon Tum kinh phí để xây lại điểm trường ở vị trí an toàn. Theo ông An, kinh phí dự trù khoảng 3,7 tỷ đồng và đang chờ được bố trí.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất