| Hotline: 0983.970.780

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị khởi tố vụ án thứ 2

Thứ Sáu 20/08/2021 , 17:59 (GMT+7)

Ông Tất Thành Cang là người chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển nhượng 32ha đất dự án với giá rẻ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngày 20/8, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã chuyển kết luận điều tra (KLĐT) sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM), Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn Văn phòng Thành ủy TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo điều 219 Bộ luật hình sự 2015.

Dự án Khu dân cư Phước Kiển, Nhà Bè. Ảnh: TL.

Dự án Khu dân cư Phước Kiển, Nhà Bè. Ảnh: TL.

Các đồng phạm liên quan vụ án bị đề nghị khởi tố cùng tội danh gồm 3 cựu cán bộ Văn phòng Thành uỷ TP.HCM gồm: ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh Văn phòng; Phan Thanh Tân, nguyên Phó chánh Văn phòng; và Huỳnh Phước Long, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn.

Và 5 bị can khác thuộc Công ty Tân Thuận cũng bị đề nghị khởi tố là: Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV; Trần Tấn Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Ngọc Bích, nguyên Kế toán trưởng; Nguyễn Hoàng Việt, nguyên kiểm soát viên; và Nguyễn Xuân Tùng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp.

Vụ án này xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận, trụ sở trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) trực thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Theo nội dung KLĐT, tháng 8/2009, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư Dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), có diện tích 32,4ha.

Ông Tất Thành Cang nhận quyết định khởi tố tháng 12/2020 liên quan vụ việc bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.103 tỉ đồng. Ảnh: TL.

Ông Tất Thành Cang nhận quyết định khởi tố tháng 12/2020 liên quan vụ việc bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.103 tỉ đồng. Ảnh: TL.

Theo hồ sơ, cuối tháng 4/2017, ông Trần Công Thiện, Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (đã bị bắt) ký công văn gửi Văn phòng Thành ủy đề nghị được hợp tác cùng Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án khu dân cư Phước Kiển, mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Công ty Tân Thuận góp 30% vốn, Công ty Quốc Cường Gia Lai góp 70% vốn. Sau khi ông Thiện có tờ trình, Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận đã chấp thuận đề xuất hợp tác với Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án nêu trên.

Ngày 5/6/2017, Công ty Tân Thuận bán phần vốn góp và cả dự án cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chỉ với giá 1.768.000 đồng/1m2, thu về hơn 515 tỷ đồng, trong khi giá thị trường đối với khu đất này (thời điểm 2017) là khoảng hơn 2.400 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng giữa 2 doanh nghiệp được ông Tất Thành Cang có bút phê trong văn bản của Văn phòng Thành ủy thông báo cho Công ty Tân Thuận: “Chấp thuận chủ trương, giao Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù, công trình đã đầu tư tại dự án Khu dân cư Phước Kiển”.

Sau khi xảy ra vụ bán đất với giá rẻ hơn thị trường, ngày 18/4/2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu Công ty Tân Thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định và phải thu hồi. Vì đây là tài sản thuộc kinh tế Đảng, nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy không biết việc ký chuyển nhượng nói trên.

Theo KLĐT, ông Tất Thành Cang đã có các vi phạm trong việc chuyển nhượng 32,4ha đất nói trên. Cụ thể, ông Cang đã ra quyết định không đúng thẩm quyền, không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp Nhà nước, về kinh doanh bất động sản, không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch.

Đây vụ án thứ 2 ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố. Trước đó, tháng 12/2020, ông Cang bị Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM bắt tạm giam về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219, BLHS 2015 xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco, công ty con của IPC) trong việc bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.103 tỉ đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất