| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện nhiều vi phạm đất rừng tại Phú Quốc

Thứ Ba 02/08/2022 , 11:10 (GMT+7)

Kiên Giang Mới kiểm tra 3 ấp tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đã phát hiện hàng trăm vụ lấn chiếm đất rừng, thu hồi 77 ha đất.

Nhằm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 7/6/2022 Thành lập Tổ công tác đặc biệt, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh làm Tổ trưởng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra vi phạm lấn chiếm đất rừng tại thành phố đảo Phú Quốc. Ảnh: Trung Chánh.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra vi phạm lấn chiếm đất rừng tại thành phố đảo Phú Quốc. Ảnh: Trung Chánh.

Kết quả sau 17 ngày ra quân (từ 20/6 - 7/7/2022), Tổ công tác đặc biệt đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm tại 3 khu vực là: ấp Búng Gội, ấp Ông Lang và ấp Bến Tràm, thuộc xã Cửa Dương (TP Phú Quốc): Tiêu hủy tại chỗ các loại cây trồng như dừa, mít, ổi… với số lượng 25.696 cây, 6.375 m kẽm gai, 828 trụ xi măng, 100 trụ gỗ, 480m tường rào bê tông, 30m lưới B40, 103 trụ điện ống kẽm tròn, 240m ống nước, 1 móng nhà diện tích 60 m2. Phá hủy đường giao thông nôi bộ bằng đá mi ngang 4m, dài 180m (720m2), 15 nhà tạm diện tích 615 m2, 1 căn nhà cấp 4 diện tích 39 m2. Qua đó, đã thu hồi diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp bị lấn chiếm hơn 65 ha và đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm gần 12 ha.

Cùng với đó, Tổ công tác đặc biệt đã chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng phối hợp với UBND các xã, phường: Cửa Dương, Gành Dầu, Hàm Ninh, Bãi Thơm, Dương Đông và An Thới… tổng kiểm tra, thống kê, lập hồ sơ các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện 47 vị trí, với tổng diện tích rừng bị tác động là gần 45 ha.

Cụ thể, có 12,43 ha diện tích rừng đặc dụng bị ngươi dân lấm chiếm, xây dựng 125 nhà căn cấp 4 và nhà tạm, 37 nền móng, trồng 384 cây ăn trái các loại. Gần 18 ha diện tích đất quy hoạch đất Lâm nghiệp bị phát dọn, cất 13 căn nhà cấp 4 và nhà tạm, 6 chòi tạm và 3.746 cây trồng các loại. Rừng phòng hộ diện tích 14,5 ha bị người dân lấn chiếm, xây dựng 59 căn nhà cấp 4 và nhà tạm và trồng 4.720 cây trồng các loại.

Đặc biệt, Tổ công tác đã Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, thu thập chứng cứ, đề xuất xử lý hình sự 4 vụ trọng điểm, với 4 đối tượng vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn, nhằm tạo tính răn đe.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Trồng 1.000 cây hoa ban tri ân mảnh đất Điện Biên Phủ

Chiến dịch 'Phủ xanh tương lai trên mảnh đất lịch sử' tiến hành trồng 1.000 cây hoa ban tại những di tích lịch sử quan trọng ở thành phố Điện Biên Phủ.

Tăng cường tập huấn phòng chống cháy rừng tại các phân trường

Sóc Trăng Ngoài chuẩn bị tốt phương án xử lý khi có cháy rừng, lãnh đạo Sóc Trăng đề nghị ngành kiểm lâm tăng cường tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các phân trường.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.