| Hotline: 0983.970.780

Vụ kiện đòi tiền vé số độc đắc ở Kiên Giang:

Phúc thẩm tuyên thành mua bán tờ vé số

Thứ Ba 14/11/2017 , 08:58 (GMT+7)

Vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang lần thứ hai tuyên sửa bản án sơ thẩm vụ kiện dân sự đòi tiền một tờ vé số được cho là trúng giải độc đắc, thành mua bán tờ vé số độc đắc. 

16-32-02_0711171
Đông người nghe tòa tuyên án.

Vụ kiện giữa bà Nguyễn Thị Tuyết với ông Ngô Xương Phúc ở đại lý vé số Triều Phát tại TP Rạch Giá. Phiên phúc thẩm này xét xử ngày 31/10, sau đó nghị án.

Vụ án được thụ lý gần 5 năm trước, ngày 2/11/2012, bà Tuyết kiện đòi ông Phúc trả 1,5 tỷ đồng cho một tờ vé số. Nguyên do, ngày 21/7/2011, con trai bà Tuyết có được tờ vé của Cty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang, số 938368, trúng giải độc đắc. Ngày hôm sau, 22/7/2011, bà Tuyết cùng người thân đến đại lý vé số Triều Phát ở Rạch Giá để đổi thưởng. Tại đây, ông Phúc kiểm tra, xác định tờ vé trúng giải 1,5 tỷ đồng, đồng ý trả thưởng.

Hai bên chuẩn bị giao tiền thì một người cháu của ông Phúc kiểm tra lại tờ vé số, phát hiện dấu vết cắt dán dẫn đến cãi nhau và đưa đến công an. Việc giám định sau đó cho biết, tờ vé có số nguyên thủy là 738362, được cắt hai con số nơi khác dán lên thành 938368. Trước khi kiện ra tòa, vụ việc đã đem đến cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự, sau không thấy có dấu hiệu tội phạm nên đình chỉ vụ án.

Án sơ thẩm ngày 4/4/2016 của TAND TP Rạch Giá chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tuyết. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm này bị cấp phúc thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang tuyên hủy vào ngày 4/10/2016. Tại phiên phúc thẩm, một người đàn ông được mời đến tòa, khai là ông đã lĩnh thưởng giải độc đắc tờ vé có dãy số mà bà Tuyết đang kiện đòi ông Phúc.

Người đàn ông này khai rõ nơi mua tờ vé số ở ngoài tỉnh Kiên Giang và lĩnh thưởng tại Cty Xổ số kiến thiết An Giang, đúng ngày 22/7/2011, khi bà Tuyết và ông Phúc đang cãi nhau. Điều này phù hợp với công văn của Cty Xổ số kiến thiết An Giang. Phiên phúc thẩm còn thu thập được 163 trang tài liệu từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, khẳng định ông Phúc không có hành vi tráo tờ vé số trúng giải độc đắc của bà Tuyết.

Ngày 31/5/2017, TAND TP Rạch Giá xét xử sơ thẩm lần hai, tiếp tục tuyên ông Phúc phải trả tiền giải độc đắc cho bà Tuyết. Bản án cho rằng, hai bên đã xác lập giao dịch dân sự, khi bị vô hiệu thì phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, vì ông Phúc gian dối nên đến nay chưa trả được tờ vé số độc đắc và cũng đã hết hạn trả thưởng nên ông phải trả bằng tiền cho bà Tuyết 1,5 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm lần này bị ông Phúc kháng án và Viện KSND TP Rạch Giá kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ.

Tại tòa phúc thẩm, ông Phúc giữ nguyên kháng án và đại diện Viện KSND tỉnh Kiên Giang cũng kháng nghị hủy bản án sơ thẩm. Tòa phúc thẩm nhận xét, bản TP Rạch Giá xác định quan hệ pháp luật không rõ ràng, trong thông báo thụ lý khi là vụ “tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại tài sản”, khi là “tranh chấp hợp đồng dịch vụ” và xét xử lại là “tranh chấp về giao dịch dân sự”.

16-32-02_0711172
Bà Tuyết (bìa phải) cùng người thân vui mừng sau khi tòa tuyên án

Việc áp dụng luật pháp cũng chưa đúng, vì đã áp dụng Khoản 2, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 (quy định về cách tính lãi suất đồng tiền) và Khoản 2, Điều 307 của Bộ luật Dân sự năm 2005 (quy định trách nhiệm dân sự của hộ gia đình). Tuy nhiên, điều này theo tòa phúc thẩm là không ảnh hưởng đến bản chất vụ kiện.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm