Đàn Voọc chà vá ở xã Tam Mỹ Tây |
Theo báo cáo, Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng đề án phục hồi sinh cảnh rừng khoảng 80ha kết nối từ xã Tam Mỹ Tây đến xã Tam Trà (thuộc huyện Núi Thành), để tạo môi trường sống cho đàn voọc; Xây dựng phương án phục hồi dải rừng tại khu vực có phân bố đàn Vọoc; Thay thế các diện tích rừng trồng bằng loài cây bản địa là nguồn thức ăn của voọc.
Trước đó, nhiều người dân địa phương phản ánh trong lúc đi rừng phát hiện đàn voọc khoảng 20 cá thể sống trên những cụm rừng tự nhiên còn sót lại ở xã Tam Mỹ Tây. Số lượng quần thể voọc ở khu vực này giảm dần trong nhiều năm qua. Trong khi đó, người dân phá rừng trồng keo khiến rừng tự nhiên giảm nhanh làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của voọc.
Gần 20 cá thể Voọc chà đang cần được bảo vệ ở xã Tam Mỹ Tây |