| Hotline: 0983.970.780

Sâu xanh phá tan tành rừng bồ đề

Chủ Nhật 17/07/2022 , 12:51 (GMT+7)

YÊN BÁI Gần đây, dịch sâu xanh ăn lá hại bồ đề bùng phát tại Yên Bái, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm ha bị phá tan tành. Việc phòng trừ hết sức khó khăn.

Rừng bồ đề bị sâu xanh phá hoại tại huyện Trấn Yên. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.

Rừng bồ đề bị sâu xanh phá hoại tại huyện Trấn Yên. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.

Từ tháng 6 đến đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sâu xanh ăn lá bồ đề phát triển nhanh tại một số huyện như: Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên… và một số xã giáp ranh của tỉnh Phú Thọ.

Ông Trần Công Minh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch (Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao) cho biết: Hiện công ty đang được giao quản lý, trồng hơn 1.500ha đất lâm nghiệp để phát triển các giống cây lâm nghiêp như keo, mỡ, bồ đề... Trong đó khoảng 200ha là diện tích rừng trồng cây bồ đề tại các xã Chấn Thịnh, Đại Lịch, Cát Thịnh, Thượng Bằng La và một số ít trồng xen trong rừng keo, mỡ.

Dịch sâu bồ đề bùng phát bắt đầu từ trung tuần tháng 5 tại một số điểm nhỏ lẻ với mức độ nhẹ, không đáng kể. Sang tháng 6, tháng 7, sâu phát triển và lan rộng. Với 200ha rừng trồng bồ đề tập trung, đến nay diện tích bị sâu xanh ăn lá phá hại đã lên đến 150ha, chiến khoảng 70% diện tích. Cây bị sâu ăn chủ yếu từ 3 - 6 tuổi. Sâu ăn lá tập trung trên ngọn cây và trên những diện tích đồi núi dốc, nên việc phòng trừ gặp không ít khó khăn.

Để ngăn chặn sâu lây lan sang diện tích rừng bồ đề còn lại của công ty và rừng của người dân, Công ty đã lên phương án và thuê đội phun thuốc bằng thiết bị bay từ Nghệ An ra phun thuốc phòng trừ sâu xanh ăn lá bồ đề.

Ngọn và cành cây bồ đề bị sâu xanh ăn trụi. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.

Ngọn và cành cây bồ đề bị sâu xanh ăn trụi. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.

Diện tích bồ đề 3 - 5 năm tuổi chi phí với 2 lần phun thuốc khoảng 5 - 6 triệu/ha. Với diện tích bồ đề tuổi 6 trở lên bị sâu hại nặng và sắp hết chu kỳ chăm sóc, công ty đã lên phương án khai thác sớm. Trung bình, mỗi ha bồ đề tuổi 6 phải khai thác sớm, công ty lỗ từ 20 - 40 triệu đồng.

Với diện tích bồ đề từ 3 - 5 năm tuổi, công ty cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra sâu non lứa tiếp theo để có phương án kịp thời xử lý. Sâu xanh ăn lá bùng phát đợt 1 đã có khoảng 10 - 20% bồ đề bị chết.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Yên Bái, ông Phạm Đình Vinh cho biết: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngoài diện tích bồ đề bị sâu xanh ăn lá thuộc Công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao, còn có các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên cũng đang bị sâu xanh phá hại với khoảng 28,5ha. Trong đó: Huyện Trấn Yên 5ha tại xã Việt Cường; huyện Yên Bình 15ha ở các xã Đại Đồng, Tân Hương, Mông Sơn, Xuân Long; huyện Lục Yên 8,5ha ở các xã Động Quan, Tô Mâu… Thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Yên Bái hiện có 178,5ha bồ đề bị sâu xanh tàn phá.

Diện tích sâu hại bồ đề thường xảy ra ở những khu rừng trồng tập trung thuần loài qua nhiều luân kỳ.

Ngày 30/6/2022, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Yên Bái đã ra công văn số 94/TTBVTV-NV về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu xanh ăn lá gây hại trên cây bồ đề.

Những ngày đầu mới phát hiện sâu xanh ăn lá bồ đề, Chi cục đã cử cán bộ xuống địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở kiểm tra thực tế và hướng dẫn bà con cách phòng trừ kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.

Rừng cây bồ đề bị sâu xanh tàn phá không thể phục hồi được. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.

Rừng cây bồ đề bị sâu xanh tàn phá không thể phục hồi được. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.

Trong tháng 6, tháng 7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái mưa nhiều, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu xanh ăn lá hại cây bồ đề phát triển và gây hại trên diện rộng. Việc phòng trừ sâu bồ đề gặp không ít khó khăn. Là loài nhạy cảm, chỉ cần phun dính thuốc là chết nhưng vòng đời của sâu bồ đề ngắn, tốc độ sinh sản nhanh, cây bị sâu ăn ở độ cao lên cả chục mét tùy theo độ tuổi của cây.

Việc phun thuốc trừ sâu phải sử dụng bình phun có gắn động cơ máy nổ áp suất cao mới phun được thuốc. Chi phí thuê máy hoặc mua là khá đắt, nên không phải nhà nào cũng có điều kiện dùng được. Một số diện tích bồ đề trồng trên núi cao, việc vận chuyển thiết bị lên phun gặp rất nhiều khó khăn, nguồn nước để pha thuốc không có sẵn.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Yên Bái, sâu xanh ăn lá bồ đề có sức tàn phá rất nhanh trong thời gian ngắn, liên tục tái phát, có thể kéo dài đến tháng 9, tháng 10/2022. Các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động, thường xuyên kiểm tra đồi, nương để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ có hiệu quả.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm