| Hotline: 0983.970.780

Sẽ kiểm điểm, làm rõ việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định ở Thái Nguyên

Thứ Tư 19/04/2017 , 19:52 (GMT+7)

Sau loạt bài đăng trên báo NNVN các ngày từ 28 đến 30/3/2017, dư luận đặc biệt quan tâm về việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên. 

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp báo để cung cấp các thông tin về vụ việc nói trên.

16-55-43_1-2
Còn có nhiều ý kiến thắc mắc của các cơ quan báo chí chưa được trả lời do thời lượng họp báo quá ngắn.

Như NNVN đã thông tin, tính đến hết tháng 7/2016, Sở NN-PTNT Thái Nguyên có đến 23 vị trí cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm nhiều hơn so với đề án vị trí việc làm. Thực tế đó khiến một số bộ phận, phòng ban chuyên môn có đội ngũ cán bộ lãnh đạo hùng hậu, số lượng nhiều hơn, áp đảo cả số lượng nhân viên.

Chủ trì họp báo, ông Vũ Hồng Bắc (Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) đã cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong quý I/2017 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2017.

Về vụ việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên, ông Trần Dương Thịnh (Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên) cho biết, thực tế, chỉ có 4 trường hợp cấp phó tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh là vượt quá quy định; 17 trường hợp cấp phó phòng trực thuộc sở được đánh giá là chưa phù hợp. Từ đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở NN-PTNT và Chi cục Kiểm lâm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường (Phó trưởng phòng quản lý xây dựng công trình - Sở NN-PTNT) do khi bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn về trung cấp lý luận chính trị và quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên nên UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Trường để làm căn cứ xem xét, xử lý.

Đối với trường hợp khác, bà Hà Thị Hiền - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng (BQLDA, thuộc Sở NN-PTNT Thái Nguyên) để xảy ra sai phạm vẫn được lên chức, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Ông Đỗ Đức Công (Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên) cho biết, để xảy ra việc bổ nhiệm sai quy định và chưa phù hợp ở thời điểm nào thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm và xử lý cán bộ liên quan ở thời điểm đó.

Ông Ngô Xuân Hải (Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sở đã tiến hành xác định 4 đồng chí cán bộ bổ nhiệm vượt so với quy định, căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí chức năng, năng lực, sở trường để có sự bố trí sắp xếp lại. Hiện nay, 4 người đã được sắp xếp vào vị trí mới. Sở cũng đã tiến hành sắp xếp và bố trí lại 17 trường hợp được đánh giá là chưa hợp lý trên cơ sở có đơn xin thôi chức vụ cấp phó của các cán bộ nói trên.

Do BTC họp báo chỉ bố trí nội dung họp trong 1 giờ đồng hồ nên nhiều ý kiến quan tâm, chất vấn chưa được đưa ra để có câu trả lời thuyết phục.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm