| Hotline: 0983.970.780

TechDemo 2019: Hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Hai 25/11/2019 , 08:25 (GMT+7)

Tối 24/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai mạc sự kiện “Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ năm 2019” (TechDemo 2019) với chủ đề “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. 

Lễ khai mạc sự kiện TechDemo 2019 tại Gia Lai

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo tại Lễ khai mạc.

Sự kiện TechDemo 2019 diễn ra từ ngày 24 – 26/11 đã thu hút được hơn 500 gian hàng, bao gồm 150 gian hàng giới thiệu, trình diễn công nghệ trong các lĩnh vực (Chế biến, bảo quản nông - lâm  sản, Cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, Công nghệ thông tin, Công nghệ điện tử, Công nghệ IoT, Công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo, Công nghệ bảo vệ môi trường), 120 gian trưng bày sản phẩm đặc thù của tỉnh và 180 gian trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp; cùng khu tư vấn công nghệ, cải tiến kỹ thuật, kết nối B2B và tọa đàm chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ.

TechDemo 2019 là hoạt động thúc đẩy ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, tổ chức ở các địa phương khu vực miền trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả của mình vào sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Lễ khai mạc TechDemo Gia Lai 2019, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, vào đầu tháng 10/2019, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đứng thứ hạng 67 thế giới, tăng 10 bậc so với cuối năm 2018.

Để đạt được những chỉ số này, Chính phủ đã chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp trong việc đảm bảo kinh tế vĩ mô, tập trung thu hút các nguồn lực của xã hội cho khoa học – công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển giao, hấp thụ và phát triển công nghệ, góp phần tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh những mặt đạt được,  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế trong việc phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo của Việt Nam. Cụ thể, nhận thức của các ngành, địa phương về vai trò của khoa học –công nghệ và đổi mới, sáng tạo còn chưa đầy đủ, toàn diện; hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia còn non trẻ, manh mún; nguồn kinh phí cho khoa học và công nghệ trên GDP chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hoa Bình cùng các lãnh đạo tham quan các gian hàng công nghệ.

Với mục tiêu đưa khoa học công nghệ thực sự là động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đưa ra nhiều giải pháp cần tập trung trong thời gian tới.

Trong đó, các Bộ, ngành và địa phương cần nâng cao tránh nhiệm trong chỉ đạo phát triển khoa học – công nghệ, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cũng như cơ chế chính sách đặc thù, cạnh tranh để tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển; phát huy vai trò và tạo cơ chế phù hợp để các trường đại học, viện nghiên cứu có thể tăng cường nền tảng vốn con người cho đổi mới, sáng tạo.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh đến việc phát triển mạnh các tổ chức trung gian của thị trường khoa học – công nghệ tại các địa phương; mở rộng hoạt động kết nối cung cầu công nghệ sang một số nước phát triển để tăng cường hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên; xã hội hoá mạnh các dịch vụ khoa học và công nghệ.

Tại Lễ khai mạc TechDemo 2019, tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 2.000 tỷ đồng và 6 biên bản ghi nhớ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Gia Lai.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm