| Hotline: 0983.970.780

Thành ủy Hà Nội cho phép chùa Bồ Đề tiếp tục nuôi trẻ

Thứ Sáu 22/08/2014 , 21:59 (GMT+7)

Chiều 22/8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề.

Ngoài việc yêu cầu Công an tiếp tục điều tra, sớm kết luận vụ việc, kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội còn chỉ rõ nếu chùa Bồ Đề có nguyện vọng nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội thì sẽ được cho phép nhưng phải làm theo đúng quy định.

Chiều 22/8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề.

Truy trách nhiệm thiếu sót trong quản lý

Trong kết luận này, Thường trực Thành ủy yêu cầu Công an Thành phố tiếp tục điều tra, sớm kết luận vụ việc có dấu hiệu mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng này đưa ra phương án xử lý hợp tình, hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Những em nhỏ được đưa khỏi chùa Bồ Đề đến trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng
Những em nhỏ được đưa khỏi chùa Bồ Đề đến trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng (ảnh Nguyễn Dương)

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo và thảo luận, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội có báo cáo đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề. Trong đó, khẳng định ý nghĩa nhân đạo, từ thiện, cũng như những đóng góp tích cực của hoạt động quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề trong nhiều năm qua.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị nêu rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế của cơ sở tôn giáo trong việc chăm sóc các đối tượng xã hội như: cơ sở vật chất, nguồn lực kinh phí, con người… trong khi nhu cầu của các đối tượng đến chùa mong được giúp đỡ, chăm sóc ngày càng đông và quá tải.

Đặc biệt là những thiếu sót trong công tác quản lý của các cấp, các ngành và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, dẫn đến một số đối tượng lợi dụng sơ hở để trục lợi, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và gây dư luận không tốt trong xã hội cũng được Thường trực Thành ủy yêu cầu làm rõ.

Không để xảy ra trường hợp tương tự

Về hướng giải quyết đối với việc chăm sóc các đối tượng xã hội tại chùa Bồ Đề và các cơ sở tôn giáo, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần căn cứ tình hình thực tế, quy định của pháp luật và khả năng, nguyện vọng của chùa Bồ Đề và các cơ sở tôn giáo khác để xem xét một cách toàn diện, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực của từng cơ sở.

Các em nhỏ chuẩn bị đến với ngôi nhà mới
Các em nhỏ chuẩn bị đến với ngôi nhà mới (ảnh Nguyễn Dương)

Về các đối tượng hiện đang được chăm sóc tại chùa Bồ Đề, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu phân loại để đưa các đối tượng tái hoà nhập tại cộng đồng và đưa về nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố.

Trong trường hợp chùa Bồ Đề tiếp tục có nguyện vọng nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, các cơ quan chức năng xem xét cụ thể, cho phép nhà chùa nuôi dưỡng bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, với tinh thần các đối tượng phải được chăm sóc tốt.

Ngoài ra, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở bảo trợ trên toàn Thành phố hoàn thiện các thủ tục lập cơ sở bảo trợ xã hội, nếu đủ điều kiện, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó các đơn vị phải kịp thời xử lý vi phạm, rút kinh nghiệm tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự như vừa qua.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm