| Hotline: 0983.970.780

Thuốc ARV ngăn ngừa AIDS

Thứ Tư 10/03/2010 , 09:29 (GMT+7)

Có phải nước ta đã có thuốc ARV cung cấp cho những người nhiễm HIV để kéo dài sự sống thêm khá lâu?

* Có phải nước ta đã có thuốc ARV cung cấp cho những người nhiễm HIV để kéo dài sự sống thêm khá lâu?

Trịnh Thị Y., Ninh Giang, Hải Dương

Đúng vậy. Tiến sỹ Brian Williams, nhà khoa học hàng đầu của Mỹ cho rằng, thuốc điều trị ARV và việc xét nghiệm trên diện rộng sẽ giúp chặn đứng sự lây lan của bệnh AIDS ở Nam Phi trong vòng 5 năm. Theo Tiến sỹ Williams, chi phí cấp thuốc điều trị cho gần 6 triệu bệnh nhân HIV tại Nam Phi sẽ lên tới 2 đến 3 tỷ USD mỗi năm. Hiện chỉ có 30% bệnh nhân AIDS được điều trị thuốc, nhưng theo ông, việc phát hiện và điều trị sớm có thể ngăn chặn việc lây truyền sang người khác, đây là cách phòng chống tốt vì việc nghiên cứu tìm ra vaccine chống AIDS còn phải trải qua chặng đường dài. Nước ta cũng đã được các tổ chức quốc tế cung cấp cho một lượng đáng kể thuốc ARV để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm HIV.

Chúng ta biết rằng hiện có tới 30 triệu người trên thế giới bị nhiễm HIV, và mỗi năm có 2 triệu người chết vì AIDS. Chúng ta đang có nhiều cố gắng để đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này. Trong tháng cao điểm của Chiến dịch dự phòng lây truyên HIV từ mẹ sang con gần đây (từ 1 đến 30/9/2009) đã có 123 812 phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV, qua đó phát hiện thấy có 272 sản phụ nhiễm HIV, đã điều trị bằng thuốc ARV cho 206 người và điều trị dự phòng cho 203 trẻ. Trong 9 tháng đầu năm 2009 các Trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện đã làm xét nghiệm cho 168 789 người, trong đó có 22 844 trường hợp đã phát hiện thấy có HIV dương tính.

Năm 2006 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên bắt đầu điều trị ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV khi lượng tế bào CD4 xuống dưới ngưỡng 200/ml máu. Tuy nhiên ngày 30/11/2009 WHO lại có khuyến cáo mới là nếu những người nhiễm HIV được bắt đầu điều trị bằng thuốc ARV vào thời điểm lượng tế bào CD4 xuống dưới ngưỡng 350/ml máu thì hiệu quả cao hơn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có nguồn kinh phí hỗ trợ lớn hơn, đào tạo nhiều cán bộ chuyên trách hơn so với trước đây. Gần đây (tháng 1/2010) các chuyên gia thuộc Đại học Tổng hợp Beru (Thụy Sĩ) cho biết kể từ khi có thuốc ARV vào năm 1996 cho đến nay tỷ lệ tự tử của bệnh nhân AIDS ở nước này đã giảm tới trên 50%.

Theo WHO thì độ bao phủ việc sử dụng thuốc ARV đã từ 7% năm 2003 tăng lên đến 42% năm 2008. Cuối năm 2008 đã có 4 triệu người nhiễm HIV ở các nước có thu nhập thấp và trung bình được điều trị bằng thuốc ARV, tăng 1 triệu người so với năm 2007. Nhờ có thuốc ARV mà đã tránh được 2,9 triệu trường hợp tử vong vì AIDS (trong đó có 1,1 triệu người ở Tây Âu, Bắc Mỹ và 1,1 triệu người ở cận Sahara). Theo thống kê đến ngày 30/9/2009 thì ở nước ta có 156 802 người nhiễm HIV còn sống, 34 391 bệnh nhân AIDS còn sống và đã có 44 050 người chết vì AIDS. Việc triển khai rộng rãi việc sử dụng thuốc ARV là một nhiệm vụ cấp bách cho ngành Y tế nước ta. 

* Thác nước nào lớn nhất thế giới?

Trịnh Thị Thoa, Đông Hòa, Phú Yên

Thác nước lớn nhất thế giới là thác Angel ở Vênzuela (Nam Mỹ). Đây là thác nước tự nhiên cao nhất thế giới, có độ cao từ đỉnh thác xuống chân thác là 979 m với chiều cao đổ nước liên tục là 807 m. Nó nằm trên vùng Auyan Tepui. Con sông lên đến đỉnh là sông Kerepakupay, ở Công viên Quốc gia Canaima.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm