| Hotline: 0983.970.780

Tính toán của Nga với châu Phi

Thứ Ba 22/10/2019 , 09:36 (GMT+7)

Tổng thống Vladimir Putin sẽ khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của Nga với hàng chục lãnh đạo châu Phi vào ngày 23/10, trong bối cảnh Moscow tìm cách cạnh tranh ảnh hưởng với phương Tây và Trung Quốc tại lục địa này.

Tổng thống Vladimir Putin đang tìm cách tăng sự hiện diện của Nga tại châu Phi. Ảnh: AP.

Điện Kremlin kỳ vọng có 47 lãnh đạo châu Phi sẽ tới tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại thành phố Sochi trong hai ngày 23 – 24/10. Đây là hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi đầu tiên, nằm trong nỗ lực tăng cường sức ảnh hưởng và hoạt động kinh doanh của Moscow ở châu Phi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả sự kiện là “chưa từng có tiền lệ”. Ngày 21/10, nhà lãnh đạo Nga nói Moscow có thể hỗ trợ châu Phi mà không cần các điều kiện về chính trị, không như phương Tây – thường “gây áp lực, đe dọa” các lãnh đạo châu Phi nhằm “thu về siêu lợi nhuận”. Ông không nêu đích danh các quốc gia này.

Nga đang “chuẩn bị và triển khai nhiều dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD tại châu Phi”, ông chủ Điện Kremlin trả lời phỏng vấn hãng tin TASS. Với ông, đây là cơ hội để hồi sinh mối quan hệ dưới thời Liên Xô và các thiết lập liên minh mới, củng cố kinh tế Nga sau 5 năm hứng đòn trừng phạt từ phương Tây.

Quan hệ giữa Nga và châu Phi suy giảm sau sự kiện Liên Xô tan rã năm 1991. Những năm gần đây, Trung Quốc nổi lên là cường quốc nước ngoài hàng đầu tại châu Phi, buộc Nga phải hành động.

Nỗ lực hiện tại của Nga phần nào giống với chiến lược Bắc Kinh từng thực hiện. Năm 2000, Trung Quốc triển khai Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi và đã rót hàng chục tỷ USD vào châu lục. Nga có thể không sánh ngang về kinh tế so với Trung Quốc nhưng Moscow, cũng như Bắc Kinh, sẵn sàng ủng hộ các lãnh đạo châu Phi trong những vấn đề còn gây tranh cãi.

“Nga không ‘tái phân phối’ sự giàu có của châu Phi mà sẵn sàng cạnh tranh để hợp tác với châu Phi”, ông Putin nói.

Sự hiện diện của Nga ở châu Phi khá nhỏ. Tổng giá trị thương mại Nga – châu Phi trong năm 2018 là 20 tỷ USD, thấp hơn 10 lần so với Trung Quốc, và phần lớn chỉ là các thương vụ về vũ khí.

“Giờ đây, Moscow muốn tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực họ có lợi thế cạnh tranh – như năng lượng hạt nhân”, Yevgeny Korendyasov, chuyên gia tại Viện nghiên cứu châu Phi của Nga, cựu đại sứ Nga tại Burkina Faso và Mali, nói với AFP. Châu phi còn có nguồn tài nguyên khoáng sản mà Nga đang rất cần, trong đó có mangan và crom.

Giới phân tích cho rằng Nga vẫn chưa đủ sức để cạnh tranh với Trung Quốc và phương Tây tại châu Phi.

Tuy nhiên, Nga cũng không nên bị coi chỉ là một bên nhỏ ở lục địa này, theo Paul Stronski, cựu phân tích viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm