| Hotline: 0983.970.780

Top 10 kỷ lục đáng nể của Sách Guinness Thế giới 2018

Thứ Năm 21/09/2017 , 07:05 (GMT+7)

Mặc dù chưa đến 2018, nhưng Sách kỷ lục Guinness Thế giới 2018 (GWR) đã phát hành. Trang tin, tờ Telegraph.co.uk của Anh vừa cập nhật một số kỷ lục tiêu biểu trong ấn phẩm này.

17-14-48_nh_chung
Ấn phẩm Sách kỷ lục Guinness Thế giới 2018

1. Người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới

17-14-48_1

Nội dung này thuộc về chị Ekaterina Lisina, người Nga, với kích thước đo được của chân trái là 132 cm và chân phải là 132,2 cm, kết quả này được đo tại Penza, Nga ngày 13/6/2017.
 

2. Con mèo cao nhất thế giới

17-14-48_2

Đó là chú mèo Arcturus 2 tuổi của gia đình anh chị William và Laurence Powers, người Mỹ, chiều cao khi đứng 48,4 cm, nặng 30 pounds (13,6 kg). Mỗi ngày Arcturus ăn hết 700 gam thức ăn, thường đứng dưới đất, thức ăn để trên mặt bàn.
 

3. VĐV hình thể cao niên nhất thế giới

17-14-48_3

Cụ ông Jim Arrington, người Mỹ, sinh ngày 1/9/1930 đã được GWR tôn vinh là VĐV hình thể cao niên nhất thế giới hiện nay. Kỷ lục này được xác nhận hồm 7/9/2015, lúc đó cụ Jim Arrington đã bước sang tuổi 83 + 6 ngày.
 

4. Kỷ lục thổi nhiều bóng bay nhất

17-14-48_4

Thành tích thổi nhiều bóng nhất trong vòng 1 giờ thuộc về anh Hunter Ewen (Mỹ) với thành tích 910 quả trong buổi trình diễn xác nhận kỷ lục tổ chức tại Trung tâm sự kiện Wild Basin Lodge ở Colorado, Mỹ ngày 4/9/2015.
 

5. Người phụ nữ có lông mi dài hiếm có

17-14-48_5

Kỷ lục này thuộc về quý bà You Jianxia, người Trung Quốc có cặp lông mi dài 12,4 cm. Số liệu được đo kiểm công khai tại Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc.
 

6. Kỷ lục về móng tay

17-14-48_6

Nghệ sĩ nail 60 tuổi đến từ Houston, Texas, Mỹ Ayanna Williams đã được tôn vinh cho nội dung người phụ nữ có bộ móng tay hoàn hảo (cả hai bàn tay) với tổng chiều dài đo được 576,4cm. Theo Ayanna Williams để có kỷ lục này, bà phải sử dụng bàn chải đánh răng và xà phòng chống vi khuẩn chải chuốt mỗi ngày và thường xuyên dùng chất làm móng và sơn một lớp acrylic, với thời gian sơn 1 một tuần mới xong.
 

7. Kỷ lục về bộ tóc dựng ngược

17-14-48_7

Chàng trai Benny Harlem đến từ Los Angeles, Mỹ hiện đang giữ kỷ lục người bộ tóc dựng ngược High Top Fade ấn tượng nhất, chiều cao đo được là 52 cm tính từ chân tóc . Theo Benny nhờ bộ tóc này mà anh ta luôn nổi bật trước đám đông, nhưng để làm được mái tóc công phu như vậy anh ta phải mất hơn hai giờ chải chuốt mới xong.
 

8. Kỷ lục bắt bóng tennis khi bị bịt mắt trong 1 phút

17-14-48_8

Thành tích này thuộc về anh Andre Ortolf, cùng với cộng sự Julia Kroll, người Đức, bắt được 32 quả trong buổi trình diễn tổ chức tại Augsburg, Đức ngày 3/6/2016.
 

9. Tác phẩm điêu khắc LEGO vĩ đại nhất

17-14-48_9

Nghệ nhân Nathan Sawaya người Mỹ vừa được công nhận kỷ lục Guineess thế giới cho nội dung tạo được tác phẩm điêu khắc bằng gạch LEGO vĩ đại nhất, thành tích này được xác nhận tại London, Anh ngày 28/2/2017, với chiều cao 1,3m, dài 5,5m và rộng 1,69 m.
 

10. Kỷ lục đua ghế nhanh nhất thế giới

17-14-48_10

Kỷ lục Guinness thế giới mới về đua ghế ở cự ly 100 mét thuộc về Andrel Ortlolf, người Đức, trong cuộc thi tổ chức tại Augsburg (Đức) hồi trung tuần tháng 8/2014 với thành tích 31,92 giây.

(Theo Telegraph/Dailymail.co.uk 8/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm