| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Bệnh viện Dã chiến chính thức đi vào hoạt động

Thứ Hai 10/02/2020 , 14:07 (GMT+7)

Ngày 10/2, Bệnh viện dã chiến TP.HCM đặt tại Trường Quân sự TP.HCM thuộc ấp Bầu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi chính thức đi vào hoạt động.

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Sở y tế TP.HCM xây dựng Bệnh viện dã chiến trong thời gian gấp rút 5 ngày, hoàn thiện sớm hơn dự định 1 ngày.

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Sở y tế TP.HCM xây dựng Bệnh viện dã chiến trong thời gian gấp rút 5 ngày, hoàn thiện sớm hơn dự định 1 ngày.

Tại đây, một tình huống giả định được đặt ra: Bệnh viện nhận được một cuộc gọi từ Trung tâm y tế huyện Củ Chi về 3 bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (nCoV), trong đó có 1 trường hợp suy hô hấp.

Tại đây, một tình huống giả định được đặt ra: Bệnh viện nhận được một cuộc gọi từ Trung tâm y tế huyện Củ Chi về 3 bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (nCoV), trong đó có 1 trường hợp suy hô hấp.

Sau khi bệnh nhân được chuyển đến BV Dã Chiến, các y bác sĩ chuyển ngay bệnh nhân nguy kịch vào phòng cấp cứu, cho thở oxy, đo huyết áp, chụp X-quang... và tiến hành các bước điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Còn 2 trường hợp nhẹ được chuyển lên lầu 2 khu vực cách ly.

Sau khi bệnh nhân được chuyển đến BV Dã Chiến, các y bác sĩ chuyển ngay bệnh nhân nguy kịch vào phòng cấp cứu, cho thở oxy, đo huyết áp, chụp X-quang... và tiến hành các bước điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Còn 2 trường hợp nhẹ được chuyển lên lầu 2 khu vực cách ly.

PGS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch, TP.HCM tiến hành triển khai 2 Bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường bệnh tại Củ Chi và Nhà Bè.

PGS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch, TP.HCM tiến hành triển khai 2 Bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường bệnh tại Củ Chi và Nhà Bè.

Cơ sở 1 nằm trong khuôn viên Trường Quân sự TP.HCM tại huyện Củ Chi với quy mô 300 giường với 6 dãy nhà, được chia làm 2 khu (khu 1 là khu cách ly bệnh nhân, khu 2 là dùng cho các y bác sĩ sinh hoạt). Chỉ trong vòng 5 ngày, hơn 100 cán bộ, y bác sĩ đã tích cực hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến 1 ngày. Còn cơ sở 2 tại huyện Nhà Bè (200 giường) sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Cơ sở 1 nằm trong khuôn viên Trường Quân sự TP.HCM tại huyện Củ Chi với quy mô 300 giường với 6 dãy nhà, được chia làm 2 khu (khu 1 là khu cách ly bệnh nhân, khu 2 là dùng cho các y bác sĩ sinh hoạt). Chỉ trong vòng 5 ngày, hơn 100 cán bộ, y bác sĩ đã tích cực hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến 1 ngày. Còn cơ sở 2 tại huyện Nhà Bè (200 giường) sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Hiện nay, số người mắc bệnh ở Việt Nam và đặc biệt là TP.HCM chưa cao, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, do đó, TP.HCM đã chủ động, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người nghi mắc nCoV. Bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận những trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, người từ vùng dịch về... sẽ được cách ly 14 ngày, mang khẩu trang và được kiểm tra y tế hàng ngày. Nơi đây, không chỉ là nơi cách ly mà còn có thể điều trị cho các trường hợp nặng. Sở Y tế đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác cách ly và điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm nCoV tại BV Dã Chiến.

Hiện nay, số người mắc bệnh ở Việt Nam và đặc biệt là TP.HCM chưa cao, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, do đó, TP.HCM đã chủ động, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người nghi mắc nCoV. Bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận những trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, người từ vùng dịch về... sẽ được cách ly 14 ngày, mang khẩu trang và được kiểm tra y tế hàng ngày. Nơi đây, không chỉ là nơi cách ly mà còn có thể điều trị cho các trường hợp nặng. Sở Y tế đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác cách ly và điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm nCoV tại BV Dã Chiến.", BS Thượng cho biết

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho bệnh viện dã chiến, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh TP điều động. Trong thời gian tới, các y bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện trong thành phố sẽ luân phiên làm nhiệm vụ tại BV Dã chiến.

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho bệnh viện dã chiến, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh TP điều động. Trong thời gian tới, các y bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện trong thành phố sẽ luân phiên làm nhiệm vụ tại BV Dã chiến.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố cho biết, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến, Bộ Tư lệnh TP đã cử nhân viên cùng tham gia khu cách ly với Sở Y tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố cho biết, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến, Bộ Tư lệnh TP đã cử nhân viên cùng tham gia khu cách ly với Sở Y tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất