| Hotline: 0983.970.780

Trẻ em xóm Việt kiều sẽ được đến trường

Thứ Ba 02/08/2016 , 08:14 (GMT+7)

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống kê số lượng trẻ em trong xóm Việt kiều...

Ngày 1/8, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống kê số lượng trẻ em trong xóm Việt kiều từ Campuchia hồi hương về Việt Nam cư ngụ bên bờ sông Sài Gòn thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, Bình Phước, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để các em đủ điều kiện được đến trường. Đồng thời, vận động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập để các em được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp, có giải pháp hỗ trợ cuộc sống cho xóm Việt kiều, nhất là trẻ em, sau khi thông tin về xóm Việt kiều được đăng tải trên Báo NNVN và một số tờ báo khác.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất